Thế giới

Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân

27/09/2016, 04:55
image

Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ kích hoạt chiến tranh hạt nhân và biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất thế giới.

Obama-713933

Bình Nhưỡng cho rằng chính Mỹ đang cố gắng kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Express ndẫn lời các quan chức Bình Nhưỡng cáo buộc rằng Mỹ đang cố kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân với việc triển khai các máy bay ném bom bay qua khu vực gần biên giới Triều Tiên đến Hàn Quốc.

Trước đó, vào ngày 21/9, Mỹ đã cho hai máy bay ném bom B-1B Lancer bay ở tầm thấp qua căn cứ không quân Osan của Mỹ tại thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc 64 km về phía nam.

Hai chiếc máy bay này cũng đã bay qua khu vực Pocheon gần với biên giới Triều Tiên.

Quyết định của Mỹ trong việc điều hai máy bay ném bom đến Hàn Quốc được cho là lời đáp trả mạnh mẽ với tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ tên lửa của Triều Tiên cách đó không lâu.

>>>Xem thêm video:

Tuy nhiên, sau tất cả những vụ thử tên lửa bị lên án, Bình Nhưỡng cho rằng chính Mỹ là nguyên nhân khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang và biến đây trở thành điểm nóng “nguy hiểm nhất thế giới”.

Ở diễn biến khác có liên quan, vào hôm 23/9 vừa qua, khi phát biểu tại kỳ họp thường niên của Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên đã lên tiếng cáo buộc Mỹ gây hấn ở châu Á khiến nước này phải theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Liên Hợp Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên để buộc chính quyền của ông Kim Jong-Un phải trả giá cho "hành động nguy hiểm" của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.