Thế giới

Triều Tiên gây mất ổn định kết cấu địa tầng vì thử hạt nhân?

14/10/2017, 16:33

Triều Tiên đã gây mất ổn định về kết cấu địa tầng khu vực Punggye-ri vì thử hạt nhân.

Vòng tròn đỏ lớn là khu vực Triều Tiên

Vòng tròn đỏ lớn là khu vực Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6

Hãng tin Fox News dẫn lời nhiều chuyên gia nhận định có thể, Triều Tiên đã gây mất ổn định về kết cấu địa tầng khu vực Punggye-ri vì các vụ thử hạt nhân liên tiếp đặc biệt là vụ thử thứ 6.

Trước đó, Cơ quan Dự báo thời tiết Hàn Quốc phát hiện xảy ra một trận động đất mạnh 2,7 độ richte gần khu thử nghiệm Punggye-ri vào ngày 13/10.

Hãng Fox News dẫn lời các chuyên gia cho biết, vụ động đất này vừa qua không phải do con người. Cơn địa chấn ngày 13/10 vừa qua đánh dấu lần thứ 4 xảy ra chấn động tại Punggye-ri kể từ vụ thử tên lửa ngầm dưới lòng đất tại đây hôm 3/9, gây ra động đất mạnh 6,3 độ richte.

Triều Tiên khẳng định vụ thử hạt nhân thứ 6 đó là thử nghiệm bom nhiệt hạch và gây chấn động mạnh nhất. Cơ quan tình báo Mỹ tin chắc vụ thử này có tác động mạnh gấp 10 lần bom hạt nhân nước này từng thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Một số chuyên gia từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết, các vụ thử hạt nhân có thể làm suy yếu kiến tạo địa tầng trong khu vực, và gây ra các vụ động đất liên tiếp. Thực chất Punggye-ri là vùng núi, ít khi xảy ra động đất.

“Nếu Triều Tiên tiếp tục thực hiện một vụ thử tên lửa khác tại đây, nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ” – ông Kim So-gu, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Địa chấn Hàn Quốc nhận định thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.