Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên rải truyền đơn, Nhật Bản mời Nga khôi phục G8

18/01/2016, 14:00

Triều Tiên rải truyền đơn; Nhật Bản mời Nga để khôi phục G8; Iran-Triều Tiên hợp tác hạt nhân...

trieu-tien-rai-truyen-don

Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang truyền đơn chống Triều Tiên. (Nguồn: nbcnews.com)

Ngày 18/1, AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn quốc thông báo Triều Tiên đã rải khoảng 1 triệu tờ truyền đơn ở nước này trong tuần qua.

Theo đó, quân đội Triều Tiên liên tục thả khinh khí cầu mang theo truyền đơn qua khu vực biên giới với Hàn Quốc (thuộc tình Gyeonggi).

Đây là động thái hiếm hoi của Triều Tiên trong bối cảnh xung đột hai nước liên tục leo thang. Trước đó, sau khi tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, Hàn Quốc đã nối lại chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng.

Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt thảm họa du lịch

tho-nhi-ky
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. (Ảnh: AP)

Ngày 17/1, The Guardian đưa tin, một loạt vụ tấn công khủng bố gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến thị trường du lịch ở nước này gặp khó khăn.

Gần đây nhất, cuộc tấn công vào Istanbul đã khiến 10 người thiệt mạng trong đó chủ yếu là công dân Đức. Trong khi đó, mỗi năm, nước này có tới 5 triệu lượt người đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, sau sự cố bắn hạ Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất khoảng 4,5 triệu lượt du khách Nga. Ngoài ra, chiến dịch chống lại người Kurd của ông Erdogan cũng khiến khách du lịch từ bỏ ý định đến quốc gia này.

Nhật Bản định mời Nga khôi phục G8

nhat-ban-bien-dong
Thủ tướng Nhật Bản Abe định mời Nga để khôi phục G8.

G8 là nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu của thế giới bao gồm (Pháp, Đức, Italy, Nhật, Anh, Hoa Kỳ (G6, 1975), Canada (G7, 1976)) và Nga (gia nhập từ năm 1998 nhưng đến năm 2014 thì bị loại bỏ khỏi G8).

G8 trở thành G7 sau khi Crimea sát nhập vào Nga và tình hình Ukraine liên tục leo thang. Hiện, Thủ tướng Nhật Bản Abe đang tính mời Nga trở lại.

Vị này cho biết có thể đến Moskva hoặc mời ông Putin đến Tokyo để thương thuyết.

Iran-Triều Tiên hợp tác chương trình tên lửa đạn đạo

trieu-tien-thu-hat-nhan
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chứng kiến một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Ngày 17, Yonhap đưa tin, việc Mỹ trừng phạt Iran là do nước này có liên quan đến việc thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo với Triều Tiên.

Cùng ngày, Mỹ đã trừng phạt 11 cá nhân và tổ chức Iran có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, 3 quan chức nằm trong danh sách trừng phạt trên có quan hệ mật thiết với Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.