Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên tố Tổng thống Hàn Quốc "bao biện" vụ triển khai THAAD

04/08/2016, 19:05
image

Triều Tiên cho rằng Tổng thống Hàn Quốc đã lấy mối đe dọa hạt nhân để bao biện cho việc triển khai THAAD.

Triều Tiên - Hàn Quốc

Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đang biện minh cho hành động triển khai THAAD bằng cách hướng mũi chỉ trích về các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tân Hoa xã ngày 3/8, Triều Tiên đã kịch liệt lên án Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye đã lấy các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên để bao biện cho thỏa thuận triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) giữa Mỹ với Hàn Quốc.

Người phát ngôn Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên cho rằng những bình luận của bà Park đưa ra hôm 2/8 là "âm mưu cuối cùng nhằm chuyển hướng sang Triều Tiên những cáo buộc và chỉ trích từng bị dồn về phía bà Park từ mọi tầng lớp xã hội Hàn Quốc thế giới do động thái triển khai THAAD."

Hãng thông tấn KCNA sau đó cũng đã dẫn lời người phát ngôn nêu rõ: "Điều không thể dung thứ là Tổng thống Park đã lạm dụng khả năng răn đe hạt nhân với mục đích tự vệ của Triều Tiên để bao biện cho hành động phản bội, ủng hộ Mỹ đáng khinh của bà Park."

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo được cho là để phản đối quyết định khai THAAD ở Hàn Quốc sau thỏa thuận giữa Soul và Washington.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.