Pháp đình

Trộm liên tiếp 7 xe máy

04/03/2016, 17:28

Với chiếc kìm và một van phá khóa xe máy, trong 3 ngày liên tiếp các đối tượng đã trộm 7 chiếc xe máy.

image1 (222)
Ba bị cáo trước toà

Hôm nay (4/3), TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Đặng Ngọc Mạnh (SN 1995, trú tại Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội), Đỗ Mạnh Cường (SN 1984, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (SN 1984, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Mạnh, Cường và Khánh đều đã có tiền án: Đặng Ngọc Mạnh có tiền án về tội trộm cắp tài sản được và mới ra tù tháng 10/2013; Đỗ Mạnh Cường có hai tiền án về tội tiêu thụ tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Khánh cũng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không chịu làm ăn lương thiện. Chỉ trong vòng ba ngày liên tiếp, từ 23/6 đến 26/6/2015, cả ba đối tượng này đã cùng nhau thực hiện ba vụ trộm cắp 7 chiếc xe máy.

Khoảng 1h ngày 26/6/2015, Đặng Ngọc Mạnh mang theo một kìm cắt sắt, một bộ van phá khóa xe cùng Đỗ Mạnh Cường và Nguyễn Văn Khánh đi trộm cắp tài sản. Chúng mượn xe máy của anh trai Khánh lượn lờ quanh khu vực quận Hoàng Mai, rình mò sự sơ hở để trộm cắp. Phát hiện nhà bà Cung Thị Vụ (SN 1965, ngõ 250 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) có nhiều xe máy, cổng đang khóa, Mạnh dùng kìm cắt dây xích khóa cổng rồi đi vào sân, dùng van phá ổ khóa của xe máy nhãn hiệu Wave, dắt ra cổng cho Cường đi xe ra ngoài chỗ Khánh chờ. Sau đó, Mạnh tiếp tục vào sân, dùng van phá khóa lấy cắp chiếc xe mang nhãn hiệu Sirius dắt ra ngoài ngõ. Chúng mang hai chiếc xe vừa trộm cắp được ra gửi tại khu đô thị Xa La, Hà Đông.

Sau đó, Khánh tiếp tục điều khiển chiếc xe mượn của anh trai mình chở Mạnh và Cường quay lại ngõ 250 Kim Giang, Đại Kim tiếp tục hành vi trộm cắp.

Mạnh tiếp tục đi vào sân nhà bà Vụ, dùng van phá khóa xe máy Future Neo và chiếc xe Liberty. Ba đối tượng mang xe đi dọc theo đường 21B để bán cho anh Nguyễn Thanh Cảnh. Trong lúc điều khiển xe máy đi bán, Cường bị tổ công tác Đại đội 19, Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội kiểm tra đưa về trụ sở CA huyện Thanh Oai để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận: “chiếc xe Cường đang sử dụng là do Cường cùng đồng bọn vừa trộm cắp được”.

Cũng theo lời khai của các đối tượng trên, lợi dùng sơ hở của chủ sở hữu phương tiện xe máy chỉ trong hai ngày 23/6/2015 và ngày 24/6/2015 các bị cáo đã dùng van phá khóa để trộm cắp 3 chiếc xe máy khác và đã tiêu thụ với giá 5,5 triệu đồng.

Sau phiên xét xử, HĐXX đã tuyên án: Đặng Ngọc Mạnh 6 năm tù giam; Đỗ Mạnh Cường 5 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Văn Khánh 4 năm 6 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.