World Cup 2022

Trụ cột Australia vắng mặt trong trận gặp tuyển Việt Nam vì lý do khó đỡ

26/01/2022, 16:40

Hậu vệ trái của đội tuyển Australia Aziz Behich vắng mặt trong cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam vì lý do ngoài chuyên môn.

Ngày 27/1, Australia có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

img

Hậu vệ Aziz Behich vắng mặt trong trận gặp Việt Nam vì bão tuyết

Ngay trước ngày bóng lăn, đội bóng áo vàng xanh nhận thêm một tin không vui về tình hình nhân sự.

Theo đó, hậu vệ trái Aziz Behich không kịp trở về nước để chuẩn bị cho cuộc chạm trán tuyển Việt Nam.

Cụ thể, chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Melbourne của cầu thủ sinh năm 1990 đã bị hủy bởi bão tuyết.

Vắng Behich, lúc này “chuột túi” chỉ còn một hậu vệ trái đúng nghĩa là Joel King. Tuy nhiên, cầu thủ này quá trẻ (21 tuổi) và chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nếu không muốn mạo hiểm với phương án này, ban huấn luyện Australia sẽ phải sử dụng những cầu thủ khác như Craig Goodwin, Rhyan Grant hay Fran Karacic để thi đấu ở vị trí hậu vệ trái.

Dẫu vậy, việc chọn một cầu thủ để lấp vào vị trí không đúng sở trường có thể sẽ gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Trước đó, một loạt các ngôi sao của tuyển Australia như Tom Rogic, Aaron Mooy, Harry Souttar cũng được thông báo sẽ vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Thậm chí, ngay cả HLV trưởng Graham Arnold cũng không thể trực tiếp ra sân chỉ đạo các học trò thi đấu vì bị nhiễm Covid-19.

Người dẫn dắt Australia chạm trán đội tuyển Việt Nam là ông Rene Meulensteen, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson ở MU trong giai đoạn từ 2007 đến 2013.

Dù thiếu vắng rất nhiều hào thủ nhưng với những con người còn lại cùng lợi thế sân nhà, Socceroos vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Theo lịch, cuộc đọ sức giữa Australia và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16h10 ngày 27/1 trên sân Rectangular (Melbourne).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.