Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc: 26.000 người phải di tản vì mưa bão

29/06/2016, 09:15
image

Trận mưa bão lịch sử tại miền Nam Trung Quốc đã khiến khoảng 26.000 cư dân phải sơ tán trong tuần qua.

trung-quoc-51-nguoi-chet-vi-loc-xoay_2

Hình ảnh bão lốc ở Trung Quốc hôm 23/6. Ảnh: Weibo

Theo kênh CCTV ngày 28/6 đưa tin, Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết, có ít nhất 14 người thiệt mạng, 10 người mất tích và hơn 26.000 cư dân đã phải sơ tán vì mưa quá lớn ở miền Nam Trung Quốc.

Theo đó, mưa bão đã gây ngập lụt ở khu vực các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Thiểm Tây cũng như thành phố Trùng Khánh trong tuần qua.

Được biết, có khoảng 3.100 ngôi nhà đã sụp đổ, hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, gần 84.000 ha cây trồng bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế ước tính rơi vào khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 240 triệu USD).

Trước đó, hôm 23 và 24/6, một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khốn đốn khi nhiều nhà cửa đổ sập và đường phố trở nên tan hoang. Khoảng 98 người đã thiệt mạng trong trận cuồng phong dữ dội nhất lịch sử tỉnh Giang Tô này, ngoài ra còn có hơn 800 người khác bị thương.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.