Thế giới giao thông

Trung Quốc: 40,8 tỷ USD cho hơn 1.000km đường sắt

20/05/2015, 06:27

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc vừa thông qua dự án xây dựng 6 hệ thống đường sắt.

00-f9c13
 

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc vừa thông qua loạt dự án xây dựng 6 hệ thống đường sắt với tổng giá trị khoảng 250 tỷ NDT (40,8 tỷ USD), theo Xinhua ngày 18/5.

Với chiều dài hơn 1.000 km, 6 hệ thống đường sắt này bao gồm bốn đường sắt cao tốc tại các tỉnh Sơn Đông, Giang Tô và Liêu Ninh cùng hai hệ thống đường sắt nội đô tại các TP Thành Đô và Nam Ninh. Hiện cách thức huy động vốn của các dự án này chưa được công bố.

Tuy nhiên, trong một báo cáo khác cùng ngày, NDRC cho biết: Chính phủ sẽ thúc đẩy đối tác giữa tư nhân và Nhà nước, khuyến khích tư nhân đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cải cách trong kêu gọi vốn đầu tư đường sắt sẽ được tiến hành sâu rộng hơn.

Trong quý I vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 7%, thấp hơn so với mức 7,3% của quý trước đó. Con số này khiến nhiều chuyên gia cho rằng, Bắc Kinh sẽ có những chính sách nới lỏng kinh tế trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.