Thế giới

Trung Quốc có vũ khí tuyên truyền mới,“tút” lại hình ảnh trước toàn cầu

22/03/2018, 19:46

Đảng Cộng sản Trung Quốc lập cơ quan truyền thông "Tiếng nói Trung Quốc" để cải thiện hình ảnh toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 21/3, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập ra cơ quan truyền thông "Tiếng nói Trung Quốc" để cải thiện hình ảnh toàn cầu, theo Sina.

Đây được cho được cho là một trong những tổ chức tuyên truyền lớn nhất thế giới, qua việc sáp nhập Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) và Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR).

Cơ quan này là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ tuyển dụng khoảng 14.000 nhân viên. 

Cơ quan "Tiếng nói Trung Quốc" được thành lập nhằm tăng cường khả năng định hướng dư luận và xây dựng hình ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế.

Ông Thận Hải Hùng, 51 tuổi, phó cục trưởng Cục quản lý về báo chí, xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (SAPPRFT) được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm Bí thư đảng ủy "Tiếng nói Trung Quốc", sau cuộc họp lãnh đạo CCTV, CRI, CNR tại Bắc Kinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.