Quân sự

Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa đạn đạo Đông Phong để cảnh báo Mỹ

27/08/2020, 08:41

Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa đạn đạo Đông Phong từ hai tỉnh Thanh Hải và Chiết Giang.

img
Tên lửa Đông Phong 21D.

Báo SCMP đưa tin, quân đội Trung Quốc (PLA) đã phóng hai tên lửa đạn đạo Đông Phong về phía Biển Đông vào sáng thứ Tư như một lời cảnh báo tới quân đội Mỹ.

Theo nguồn tin của SCMP, một trong những tên lửa đã được PLA phóng đi là Đông Phong - 26 (DF-26B), được phóng từ tỉnh Thanh Hải, tên lửa còn lại là Đông Phong - 21 (DF-21D) - từ tỉnh Chiết Giang, miền Đông.

Cả hai tên lửa đã cắm xuống các mục tiêu giả định được bố trí trong một khu vực bị phong tỏa để phục vụ hoạt động tập trận quân sự.

img
Tên lửa Đông Phong 26.

"Đây là phản ứng của Trung Quốc trước những rủi ro tiềm tàng do sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của máy bay và tàu quân sự Mỹ ở Biển Đông", - một nguồn tin nói với tờ SCMP.

Trước đó, PLA đã phản ứng lại việc quân đội Mỹ điều động các máy bay do thám, trinh sát để theo dõi các cuộc tập trận quân sự của nước này ở cự ly gần và trong khu vực nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.