Thế giới

Trung Quốc sa thải quan chức ngoại giao cấp cao vì tham nhũng

02/01/2015, 17:03

Hôm nay (2/1), Reuters trích lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Zhang Kunsheng, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc đã bị sa thải và điều tra vì tham nhũng.

Ông Zhang Kunsheng - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc
Ông Zhang Kunsheng - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc

Đây là quan chức Ngoại giao cấp cao đầu tiên của nước này sa lưới tham nhũng kể từ khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động chiến dịch “đả hổ, giệt ruồi, săn cáo”.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, ông Zhang là một trong bốn trợ lý của Ngoại trưởng Trung Quốc, được xếp hàng ngang Thứ trưởng, phụ trách nghi thức ngoại giao.

Thay thế vị trí của ông Zhang là ông Qin Gang – Trưởng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Trợ lý Ngoại trưởng Liu Jianchao sẽ đảm nhiệm vị trí quyền Trưởng Phát ngôn viên, một vị trí trước đây ông từng đảm nhiệm.

Ngoài những thông tin trên, truyền thông Trung Quốc không cung cấp cụ thể chi tiết về hành vi tham nhũng của ông Zhang.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.