Thế giới

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng đứng 2 thế giới sau Mỹ

05/03/2018, 12:12

Ngân sách quốc phòng nước này sẽ tăng 6% lên 1,1 nghìn tỉ nhân dân tệ (173 tỉ USD).

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên mức 1,1 n

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên mức 1,1 nghìn tỉ nhân dân tệ

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, ngân sách quốc phòng nước này sẽ tăng 6% lên 1,1 nghìn tỉ nhân dân tệ (173 tỉ USD), theo hãng tin Fox News.

Con số trên được công bố trong báo cáo trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Như vậy ngân sách quốc phòng nước này sẽ tăng so với 10 tỉ USD được thông qua từ năm ngoái, đưa Trung Quốc trở thành đất nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Hiện nay, Bắc Kinh đang chuẩn bị ra mắt tàu sân bay thứ 2, tăng cường chiến đấu cơ tàng hình công nghệ cao cho lực lượng không quân và triển khai tên lửa tiên tiến có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển, trên không ở khoảng cách xa.

Cuối tuần qua, ông Zhang Yesui - Phát ngôn viên Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) cho biết, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tương xứng với GDP của đất nước nhưng vẫn còn thấp so với các cường quốc khác trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.