Thế giới

Trung Quốc tử hình cựu Cục trưởng Cục Đường sắt Côn Minh

21/08/2014, 06:51

Hôm qua (20/8), Cựu Cục trưởng Cục Đường sắt TP Côn Minh - Văn Thanh Lương (Wen Qingliang), 55 tuổi, bị Tòa án Bắc Kinh tuyên án tử hình và hoãn thi hành án hai năm vì tội tham nhũng.

Cựu Cục trưởng Cục Đường sắt Côn Minh
Cựu Cục trưởng Cục Đường sắt Côn Minh

Tòa án Bắc Kinh kết luận: Ông Văn Thanh Lương nhận hơn 20 triệu NDT (3,3 triệu USD) hối lộ trong khoảng thời gian từ năm 2005-2011 để giúp đỡ các công ty địa phương trúng thầu các dự án đường sắt. Việc ông Văn Thanh Lương cùng tình nhân và đồng bọn lợi dụng chức vụ để nhận số tiền lớn từ các công ty đã cấu thành tội nhận hối lội, tình tiết nghiêm trọng. Sẽ có một phiên tòa dành riêng cho tình nhân của ông Văn Thanh Lương - cô Zhong Hua. Theo tòa án Bắc Kinh, ngoài án tử hình, ông Văn Thanh Lương cũng bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, tước bỏ quyền chính trị suốt đời.


Ông Văn Thanh Lương bị cách chức Cục trưởng Cục Đường sắt TP Côn Minh vì "vi phạm kỷ luật”- cách gọi khác của tội tham nhũng tại Trung Quốc năm 2011.

Trang Trần 
 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.