Thế giới

Trung Quốc tử hình quan chức đường sắt vì tội hối lộ

20/06/2014, 11:08

Một tòa án của Trung Quốc vừa tuyên án tử hình ân hạn 2 năm đối với ông Lin Fenqiang – cựu giám đốc Công ty đường sắt Hohhot tại khu tự trị nội Mông vì tội tham nhũng với tổng giá trị tài sản lên tới 11,23 triệu USD.

Một tòa án của Trung Quốc vừa tuyên án tử hình ân hạn 2 năm đối với ông Lin Fenqiang – cựu giám đốc Công ty đường sắt Hohhot tại khu tự trị nội Mông vì tội tham nhũng với tổng giá trị tài sản lên tới 11,23 triệu USD.

Ông Liu Zhijun (bên trái) - Cựu Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc bị tuyên án tử hình hồi tháng 6
Ông Liu Zhijun (bên trái) - Cựu Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc bị tuyên án tử hình hồi tháng 6 vì tội nhận hối lộ

Theo thông tin của hãng China Business News đăng tải ngày 19/6, ông Lin Fenqiang bị phát hiện nhận hối lộ nhiều tài sản bao gồm nhân dân tệ, đô-la, euro, vàng và nhiều đồng hồ đắt tiền với tổng giá trị lên tới 70 triệu nhân dân tệ (tương đương 11,23 triệu USD).

Trích lời các công tố viên, China Business News cho biết ông Lin nhận hối lộ qua các thành viên gia đình và một doanh nhân từng giấu 400.000 euros (tương đương 541.810 USD) bên trong vỏ bao thuốc lá gửi tặng ông Lin.

Chấp nhận tội danh và hình phạt trên do tòa án đưa ra, ông Lin sẽ không kháng cáo.

Ngoài một số tội danh trên, ông Lin còn liên quan tới vụ tham nhũng của ông Liu Zhijun – cựu Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc. Trước đó, ông Liu cũng bị tuyên án tử hình 2 năm ân hạn vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Trang Trần (Theo Chinadaily)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.