Thời sự Quốc tế

Trung Quốc tuyên bố vẫn cần đeo khẩu trang sau khi tiêm vaccine Covid-19

21/05/2021, 16:57

Trước đó, một số nguồn tin nước ngoài cho rằng khẩu trang không còn cần thiết sau khi đã tiêm chủng.

img

Giới chức y tế Trung Quốc khuyến cáo người dân vẫn cần đeo khẩu trang ngay cả khi đã tiêm vaccine chống Covid-19 - ảnh minh họa BBC.

Hôm 20/5, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC), ông Ngô Tôn Hữu đã khuyến cáo mọi người nên tiếp tục đeo khẩu trang ngay cả khi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ngô Tôn Hữu cho biết, tiêm chủng là một phương pháp sinh học để ngăn ngừa bệnh, trong khi khẩu trang và giãn cách xã hội là các biện pháp y tế công cộng nhằm mục đích phòng ngừa và kiểm soát bệnh.

Ông Ngô Tôn Hữu nói rằng, hai phương diện này tương thích lẫn nhau, không phải loại trừ nhau.

Chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc chỉ rõ, trước khi thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng chống lại virus, thì người dân vẫn cần đeo khẩu trang.

Theo Tân Hoa xã, những khyến cáo trên của ông Ngô Tôn Hữu nhằm trả lời câu hỏi về một số nguồn tin nước ngoài cho rằng khẩu trang không còn cần thiết sau khi tiêm chủng.

Cũng có những lo ngại rằng đeo khẩu trang trong thời gian dài có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp.

“Đeo khẩu trang chỉ mang lại điều tốt cho cá nhân, cho gia đình và cho xã hội”, ông Ngô Tôn Hữu khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.