An ninh hình sự

Truy tìm gã Việt kiều “mất tích” cùng chiếc ôtô thuê tự lái

19/03/2015, 12:15

Công an TP. Cần Thơ đang truy tìm Trần Trung Tín (SN 1986, Việt kiều Mỹ) "mất tích" cùng chiếc xe ôtô đi thuê.

Ngày 19/3, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đang truy tìm đối tượng Trần Trung Tín (còn gọi Tính, SN 1986, Việt kiều Mỹ) do có liên quan đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 10/2013, Trần Trung Tín từ TP. Hồ Chí Minh về Cần Thơ nhờ anh Trần Minh Quang (SN 1980, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) thuê một xe ô tô chở Tín đi thăm dò giá cả hải sản để anh ta mở quán nhậu.

Theo thỏa thuận, Tín sẽ trả tiền công cho anh Quang 7 triệu đồng/tháng. Anh Quang làm hợp đồng thuê xe ô tô 65A-021.61 của anh Võ Văn Tám (SN 1983, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) với giá 700.000đ/1 ngày (xe này anh Tám thuê lại của một người khác). Hai bên thỏa thuận cứ 5 ngày đem xe về để kiểm tra và thanh toán tiền một lần.

Ngày 9/11/2013, anh Quang và Tín mang xe về cho anh Tám kiểm tra và trả số tiền 4,9 triệu đồng. Sau đó, anh Quang và Tám tiếp tục thuê xe đến ngày 16/11/2013.

tin
Đối tượng Trần Trung Tín

Hai ngày sau, anh Quang và Tín cùng nhậu ở nhà Quang. Trong lúc nhậu, Tín có cự cãi qua lại với anh trai của Quang là Trần Vinh nên Tín kêu anh Quang đưa xe ô tô để anh ta ra ngoài thuê khách sạn ngủ, sau đó Tín tự lái xe đi.

Đến ngày 13/11/2013, anh Tám yêu cầu Quang mang xe về để kiểm tra. Lúc này, anh Quang nói Tín đã lấy xe đi và cho số điện thoại của Tín để anh Tám trực tiếp liên lạc. Anh Tám điện thoại cho Tín, thì Tín nói đang đi TP. Hồ Chí Minh, hẹn ngày 17/11/2013 sẽ mang xe về trả.

Ngày 17/11/2013, anh Tám liên lạc, Tín lại hứa đến 18/11/2013 sẽ mang xe về. Đến ngày 18/11/2013, anh Tám gọi lại thì Tín nói xe bị CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ vì vi phạm giao thông và hẹn đến ngày 19/11/2013 sẽ về trả xe. Đến ngày 19/11/2013, Tín tắt điện thoại không liên lạc được.

Qua xác minh xác định, Trần Trung Tín (còn gọi Tính) là Việt kiều Mỹ, số hộ chiếu A47617451, xuất cảnh năm 2006. Trước khi xuất cảnh có hộ khẩu tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Lần cuối nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 11/4/2010 (chưa có thông tin xuất cảnh). Không xác định được nơi tạm trú khi nhập cảnh về Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.