Xã hội

Truy tìm tàu gây tai nạn ở biển Bình Thuận rồi bỏ trốn

10/04/2017, 14:19

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn khiến một tàu cá chìm.

-1810583

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn khiến một tàu cá chìm. Ảnh: Minh họa

Ngày 10/4, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND huyện Tuy Phong khẩn trương kiểm tra, xác minh để xử lý, giải quyết vụ tai nạn khiến một tàu cá chìm và thuyền trưởng bị thương.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo vụ việc thuyền cá BTh 621 TS của huyện Tuy Phong đang hành nghề tại khu vực biển cách mũi La Gàn, huyện Tuy Phong khoảng 7 hải lý thì bị tàu Hải Phòng 1436 (thuyền trưởng là Trần Văn Trung, sinh năm 1988, trú thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) chạy hướng Bắc - Nam đâm va. Hậu quả làm thuyền BTh 621 TS bị chìm tại chỗ nhưng ngay sau đó, tàu đánh cá khác đã cứu cứu vớt được các thuyền viên trong đó có thuyền trưởng bị chấn thương ở vùng đầu, ngực đang điều trị tại Bệnh viện Tuy Phong. Sau khi gây tai nạn, tàu Hải Phòng 1436 đã rời khỏi hiện trường và đến nay chưa tìm thấy.

Nhằm hỗ trợ thuyền cá BTh 621 TS của huyện Tuy Phong bị nạn, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND huyện Tuy Phong, các lao động thuyền BTh 621 TS khẩn trương kiểm tra, xác minh để sớm xử lý, giải quyết tai nạn trên. Đồng thời, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông báo cho Bộ đội biên phòng các tỉnh tuyến biển biết, nếu phát hiện tàu Hải Phòng 1436 thì tạm giữ, thông báo để phối hợp giải quyết.

Được biết, UBND huyện Tuy Phong tổ chức thăm hỏi, động viên các thuyền viên bị nạn và huy động các tàu thuyền của địa phương hỗ trợ chủ phương tiện tàu cá BTh 621 TS trục vớt và kéo tàu bị nạn vào bờ để sửa chữa.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.