Xã hội

Truy tìm tàu vỏ sắt nghi đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy

09/04/2017, 10:57

Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đang truy tìm tàu vỏ sắt nghi đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy.

chìm tàu (2)
Các ngư dân bị nạn kể lại giây phút tàu bị đâm chìm.

Sáng 9/4, Thượng tá Nguyễn Thành Đính – Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết đơn vị đang truy tìm tàu vỏ sắt nghi đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 21h tối 8/4, tàu cá số hiệu QNa 09191 do ông Nguyễn Hữu Mười (SN 1967, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng trên đường di chuyển vào cảng Tiên Sa.

Khi còn cách bờ gần 1km, tàu QNa 09191 bất ngờ bị 1 tàu khác đâm mạnh phía trước khiến tàu bị nghiêng và chìm ngay sau đó. Trên tàu lúc này có ông Mười cùng 3 ngư dân khác. Cũng theo ông Mười, rất may thời điểm tàu sắp chìm, ông kịp gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Vấn (cùng trú xã Tam Tiến), chủ tàu cá QNa 091324 đang ở gần đó đến ứng cứu.

Tàu QNa 091324 cứu được 3 người, riêng ngư dân Phan Thanh Phụng tự bơi vào bờ. Hiện, sức khỏe các ngư dân đã ổn định. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Theo các ngư dân gặp nạn, tàu đâm va tàu cá QNa 09191 là tàu vỏ sắt, nghi là tàu chở dầu. Sau cú đâm, các ngư dân trên tàu bị nghiêng đã kêu cứu nhưng tàu vỏ sắt vẫn bỏ đi.

Thượng tá Nguyễn Thành Đính cho hay, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng huy động 2 ca nô, phối hợp tàu cá cứu các ngư dân vào bờ. Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng tiếp tục khoanh vùng, truy tìm tàu vỏ sắt theo lời kể của các ngư dân bị nạn.

Xem thêm clip Khoảnh khắc tàu chìm trên biển Gành Hào khiến 3 người thiệt mạng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.