Bóng đá

Truyền thông Thái Lan "ám ảnh" với pha bỏ lỡ trước tuyển Việt Nam

15/05/2020, 16:18

Báo chí Thái Lan vẫn chưa quên được trận hòa đáng tiếc của đội nhà trước Việt Nam cách đây gần một năm.

img
Supachok tiếc nuối với pha bỏ lỡ cơ hội khó tin trước khung thành thủ môn Văn Lâm

Trong trận khai màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 9/2019, tuyển Thái Lan đã bị Việt Nam cầm chân với tỷ số 0-0 trên sân vận động Thammasat.

Đó là trận cầu mà đội bóng của HLV Nishino nắm giữ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng Chanathip cùng các đồng đội vẫn phải bất lực trước hàng thủ chơi cực kỳ chắc chắn bên phía tuyển Việt Nam.

Mặc dù trận đại chiến giữa hai đội kết thúc đã khá lâu tuy nhiên, truyền thông xứ chùa vàng dường như vẫn còn tỏ ra rất tiếc nuối.

Cụ thể, tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan là Siam Sport mới đây đã đăng tải bài viết với tựa đề: “Vào một ngày tồi tệ, chỉ cần có bạn bên cạnh”, tác giả sau đó nhấn mạnh đến tình huống tiền đạo Supachok bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ thành Văn Lâm ở thời điểm cuối trận đấu.

“Supachok được HLV Nishino xếp đá chính ngay từ đầu, anh giúp đội nhà vượt trội đối thủ hoàn toàn. Ngoài ra, tiền đạo này cũng được trao một cơ hội rất ngon ăn để giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam.

Phút 90+4, Supachok đón đường chuyền dài vượt tuyến và có pha xử lý khéo léo để vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng lúc đó, góc sút của anh lại trở nên bị hẹp.

Thay vì chuyền vào cho Chanathip dứt điểm ghi bàn, Supachok đã quyết định sút luôn và bị hậu vệ tuyển Việt Nam cản phá”, Siam Sport viết.

Nếu tiền đạo tuyển Thái Lan ghi bàn ở tình huống đó sẽ giúp đội nhà trở thành cái tên đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đánh bại được đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Sau trận hòa trên, tuyển Thái Lan đã hạ gục Indonesia lẫn UAE thế nhưng họ lại bại trận trước Malaysia đồng thời có thêm trận cầu phải chia điểm với Việt Nam vào cuối tháng 11 năm ngoái.

Điều đó khiến thầy trò HLV Nishino hiện tại chỉ xếp thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 8 điểm, ít hơn Việt Nam 3 điểm.

Sắp tới, tuyển Thái Lan sẽ lần lượt đụng độ với UAE, Indonesia và Malaysia cho tham vọng lọt vào vòng loại cuối cùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.