Thời sự

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

17/12/2014, 20:45

Hợp tác giữa hải quân Hoa Kỳ và hải quân Việt Nam là bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển của hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp của lãnh đạo TP Đà Nẵng
Tại buổi tiếp của lãnh đạo TP Đà Nẵng (Ảnh: Báo ĐN)

Tại buổi tiếp, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chúc mừng Đô đốc Harry B. Harris trên cương vị mới và hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng… Chủ tịch Văn Hữu Chiến cũng giới thiệu những kết quả mà Đà Nẵng đạt được trong năm 2014 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đô đốc Harry B. Harris cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có sự tiếp đón chu đáo, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của thành phố Đà Nẵng trong các hoạt động hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, hợp tác giữa hải quân Hoa Kỳ và hải quân Việt Nam là bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển của hai nước. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và bạn bè Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ này và ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh, và thịnh vượng.

Hai bên đã thảo luận về chương trình Đối tác Thái Bình Dương và các sự kiện trong hoạt động hợp tác Hải quân năm 2015. Chương trình này sẽ tập trung vào viện trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thảm họa, trong khi hoạt động hợp tác Hải quân sẽ tập trung vào an ninh hàng hải, tìm kiếm, cứu nạn và nâng cao nhận thức các vấn đề về biển.

PV  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.