Thế giới

Tư lệnh Lục quân Thái Lan được bầu làm Thủ tướng

22/08/2014, 07:22

Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã được bầu làm Thủ tướng Thái Lan trong cuộc bầu cử Thủ tướng tạm quyền được Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan tổ chức ngày 21/8.

Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã được bầu làm Thủ tướng Thái Lan trong cuộc bầu cử Thủ tướng tạm quyền được Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tổ chức ngày 21/8. Kết quả này còn chờ Nhà vua Thái Lan phê chuẩn. 

TIN LIÊN QUAN

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha
Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Ông Prayuth Chan-ocha (60 tuổi), ứng cử viên duy nhất cho vị trí Thủ tướng, sẽ từ chức Tư lệnh lục quân Thái Lan vào tháng 9, song vẫn là người đứng đầu Hội đồng gìn giữ trật tự và hòa bình quốc gia. Ông Chan-ocha cho biết, trong thời gian một năm chuyển tiếp, chính phủ sẽ tập trung thực hiện cải cách chính trị, tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10/2015, theo Bangkok Post.

Kim Hậu

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.