Du lịch

Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc thu hút hàng ngàn du khách

06/03/2023, 17:21

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (Cà Mau) năm nay thu hút hàng ngàn du khách gần xa về tham dự, cầu cho chuyến biển thuận lợi, với nhiều cá, tôm.

Ngày 6/3 (tức 15/2 âm lịch), tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau diễn ra lễ hội Nghinh Ông thu hút hàng ngàn du khách gần xa đến tham dự như: Bình Dương, TP.HCM, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng...

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) được tổ chức vào ngày 14 - 15/2 (âm lịch) hàng năm, nhằm tôn vinh loài cá Voi, hay còn gọi là “Nam Hải đại tướng quân”.

img

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc thu hút hàng ngàn người dân từ khắp nơi về dự, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Dịp này, ngư dân miền biển cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi đánh bắt được trúng mùa.

Những ngày diễn ra lễ hội, xung quanh khu vực lăng được trang hoàng rất đẹp mắt với nhiều cờ phướn.

Đúng 11h trưa, lễ rước Ông được khởi hành tại lăng Ông, sau đó diễu hành quanh thị trấn Sông Đốc hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng của đội nhạc lễ, tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt, tưng bừng.

Đoàn tàu ra biển “Nghinh Ông” gồm 3 chiếc được kết lại thành đoàn, trang hoàng cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu, cùng với tiếng reo hò…

img

Lăng ông Nam Hải (Cà Mau).

Để đảm bảo an toàn cho lễ hội Nghinh Ông, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III đã thông báo cấm luồng đường thủy nội địa trên sông Ông Đốc khu vực từ Km 6+000 đến Km 9+800 (từ cảng cá Sông Đốc ra cửa biển, dài khoảng 3,8km) trong khoảng thời gian từ 11h đến 17h để tổ chức diễu hành Lễ hội.

Đồng thời, lực lượng Thanh tra An toàn số 8, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát đường thủy, lực lượng Kiểm ngư... phối hợp kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông thủy qua khu vực diễu hành.

img

Đoàn tàu ra biển “Nghinh Ông” gồm 3 chiếc được kết lại thành đoàn, trang hoàng cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu…

Anh Trần Tuấn Anh, một thuyền trưởng tàu cá đăng ký đi Nghinh Ông chia sẻ: “Lễ hội Nghinh Ông năm nay diễn ra rất trang trọng, bà con ngư dân chúng tôi rất phấn khởi, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi may mắn, đánh bắt được nhiều cá tôm”.

Ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cho biết: “Năm nay, Ban Tổ chức chuẩn bị 6 chiếc tàu chính và 50 chiếc tàu cá có nhiệm vụ chở Ban Tổ chức, các vị chức sắc, học trò lễ và khoảng 1.500 du khách tham quan ra biển”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.