Xã hội

Tuyên Quang sẽ có chuyến xe 0 đồng đón người dân về quê ăn Tết

08/01/2022, 22:40

Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức những chuyến xe 0 đồng đón học sinh, sinh viên, công nhân về quê ăn Tết

Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy chiều nay (8/1), Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm yêu cầu, trong dịp Tết, ngành Giao thông - Vận tải Tuyên Quang chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi; tổ chức những chuyến xe 0 đồng đón học sinh, sinh viên, công nhân về quê ăn Tết, sau Tết lại đưa về trường, đơn vị làm việc.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người lao động, người nghèo; trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến tận tay gia đình chính sách, quan tâm đến các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Cũng tại cuộc họp chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã nhất trí kế hoạch bê tông hóa và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn năm 2022.

img

Cán bộ bến xe khách thành phố Tuyên Quang tuyên truyền nhà xe và hành khách thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Tuyên Quang triển khai bê tông hóa 227 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 39 cầu trên đường giao thông nông thôn. Trong đó, huyện Na Hang 10 km đường, 5 cầu; huyện Lâm Bình 12 km đường, 5 cầu; huyện Chiêm Hóa 32 km đường, 6 cầu; huyện Hàm Yên 43 km đường, 6 cầu; huyện Yên Sơn 79 km đường, 11 cầu; huyện Sơn Dương 51 km đường, 6 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Sở Giao thông - Vận tải phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện chương trình bê tông hóa và xây dựng cầu bảo đảm chất lượng tốt nhất, góp phần quan trọng thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.