Bóng đá

Tuyển Thái Lan chính thức bổ nhiệm bại tướng của HLV Kiatisak

28/09/2021, 14:25

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2020.

Trưa 28/9, FAT đã chính thức công bố bổ nhiệm HLV Mano Polking dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan.

img

HLV Polking dẫn dắt tuyển Thái Lan trong 4 tháng

Hợp đồng của ông Polking chỉ kéo dài 4 tháng. Trường hợp tuyển Thái Lan chơi thành công tại AFF Cup 2020, đôi bên sẽ tính chuyện gia hạn.

Trước đó, FAT được cho là nhắm tới nhiều chiến lược gia tên tuổi, bao gồm cả Kiatisak.

Tuy nhiên, HLV Kiatisak từ chối trở lại làm việc ở đội tuyển Thái Lan. Những nhà cầm quân nước ngoài lại có quá ít thời gian để làm quen trước khi dự AFF Cup.

Chính bởi vậy, FAT ưu tiên một vị HLV am hiểu bóng đá xứ chùa vàng và ông Polking với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại đây đáp ứng được tiêu chí này.

“AFF Cup 2020 là giải đấu quan trọng, nên chúng tôi ưu tiên chọn một HLV am hiểu bóng đá Thái Lan. Chúng tôi tin tưởng vào tài năng của Polking.

Hy vọng ông ấy sẽ mang tất cả kinh nghiệm của bản thân để giúp Thái Lan đạt các mục tiêu đề ra.

Đây chưa phải là một kế hoạch dài hạn, nhưng kết quả ở AFF Cup sẽ chứng minh khả năng của ông ấy, sau đó chúng tôi sẽ tính tiếp”, bà Nuanphan Lamsam, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan chia sẻ.

Mùa giải 2021, HLV Polking dẫn dắt CLB TP.HCM dự V-League nhưng ông cùng học trò chơi không thành công.

HLV Polking từng bị chính HLV Kiatisak của HAGL đánh bại với tỷ số 3-0 khi giáp mặt nhau tại V-League.

Trước khi giải đấu bị hủy, đội chủ sân Thống Nhất đứng ở top cuối và nguy cơ cao phải chạy đua để tránh suất xuống hạng.

Lãnh đạo CLB TP.HCM sau đó đã thanh lý hợp đồng với ông Polking trước khi vị thuyền trưởng này quay trở lại Thái Lan.

Ông Polking sinh năm 1976, mang hai quốc tịch Brazil và Đức. Ông từng là trợ lý số một cho HLV Winfried Schafer của Thái Lan giai đoạn 2012-2013.

Chiến lược gia 44 tuổi sau đó dẫn dắt nhiều CLB tại Thai League, gần nhất là Bangkok United.

Cùng đội bóng này, ông có hai lần về nhì ở Thai League (2016, 2018) và một lần vào chung kết Cup FA Thái Nam (2017).

Liên quan tới AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Singapore, Philippines và đội thắng ở cặp play-off giữa Đông Timor và Brunei.

Người Thái hiện đang muốn chạy đua giành quyền đăng cai AFF Cup 2020.

Nếu thành công, đây sẽ là lợi thế lớn cho tuyển Thái Lan cũng như HLV Polking.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.