Bóng đá

Tuyển Việt Nam đụng "hổ báo" tại giải châu Á, cửa dự World Cup thu hẹp

28/10/2021, 15:50

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc tại Giải bóng đá nữ châu Á 2022 (Asian Cup nữ 2022).

Cửa hẹp đi World Cup

Chiều 28/10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng Asian Cup nữ 2022.

img

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó tại Asian Cup nữ 2022

Theo đó, tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi khi nằm chung bảng D với hai đội bóng sừng sỏ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Bảng D còn có sự góp mặt của Myanmar.

Thái Lan nằm ở bảng B nhẹ hơn nhiều khi chỉ Australia vượt trội, hai đội còn lại là Philippines và Indonesia.

Bảng A gồm chủ nhà Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Iran.

Với việc 6 đội đứng đầu các bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết, cơ hội của Việt Nam là không nhiều.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn không thể giành một trong hai vị trí dẫn đầu bởi Hàn Quốc và Nhật Bản quá mạnh.

img

Các bảng đấu tại Asian Cup nữ 2022

Việc cạnh tranh vị trí thứ 3 với 2 bảng còn lại cũng rất khó bởi Huỳnh Như và đồng đội có tới 2 trận khó khăn.

Trong khi đó, những đối thủ ở bảng khác chỉ có một trận khó.

Trường hợp không vào được tứ kết, tuyển Việt Nam đương nhiên không thể tranh vé dự World Cup 2023.

Theo thông báo của AFC, 4 đội thắng ở tứ kết lấy vé trực tiếp đến World Cup, 4 đội thua đá play-off xác định 1 vé còn lại và 2 đội dự play-off liên lục địa.

Tập trung vào trận Myanmar

Chia sẻ về kết quả bốc thăm, HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam cho rằng Việt Nam gặp bất lợi lớn và rất khó để lọt top 5 đội mạnh nhất.

"Trước khi bốc thăm, mục tiêu chúng tôi đặt ra là nỗ lực lọt vào 5 đội hàng đầu để góp mặt ở World Cup 2023.

Nhưng sau bốc thăm thì điều đó chẳng hề dễ dàng và phải tính toán từng trận một. Theo đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải tập trung vào trận gặp Myanmar.

Đây là đối thủ ngang tầm với Việt Nam. Riêng Nhật Bản và Hàn Quốc có trình độ hơn hẳn, nên sẽ có gắng giành được 1 điểm trước họ.

Đương nhiên, muốn có được điều ấy thì ngoài việc các cầu thủ phải thi đấu đến 200% sức lực thì chúng ta còn cần phải có sự may mắn", ông Chung nói.

img

HLV Mai Đức Chung

Ông Chung cũng hé lộ kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam cho Asian Cup 2022: "Bóng đá có nhiều sự may rủi về bốc thăm nhưng dù rơi vào bảng đấu nào thì chúng tôi vẫn phải thi đấu, nên ngay từ bây giờ chúng tôi sẽ phải lên một kế hoạch để chuẩn bị thật tốt cho giải đấu sắp tới.

Nếu giải VĐQG nữ 2021 được thi đấu trong tháng 11 tới thì ngay sau giải kết thúc khoảng 3 ngày thì chúng ta sẽ tập trung để chuẩn bị cho Asian Cup 2022. Còn nếu giải không thể diễn ra thì chúng ta sẽ tập trung sớm hơn".

Về phần tuyển Việt Nam, ông Chung nhấn mạnh, điểm yếu nhất của đoàn quân áo đỏ là thời gian qua ít được thi đấu quốc tế, cọ xát với các đối thủ mạnh.

Được biết, Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến 6/2 tại 3 thành phố lớn là Mumbai, Navi Mumbai và Pune.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.