Trong nước

Tuyển Việt Nam nhắm mục tiêu nào ở AFF Cup 2016?

22/09/2016, 08:09

Ngày 24/9 tới, ĐTVN sẽ hội quân tại TP HCM để chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

unnamed
Ngày 24/9 tới, ĐTVN sẽ hội quân tại TP HCM để chuẩn bị cho AFF Cup 2016

ĐTVN đang khởi động kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối tháng 11 tới. Với thế và lực hiện tại, ĐTVN nên đặt mục tiêu nào tại giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam?

Chuẩn bị chu đáo

Ngày 24/9 tới, ĐTVN sẽ hội quân tại TP HCM để chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Theo đó, ngay sau ngày hội quân, ĐTVN sẽ bước vào một giai đoạn tập huấn liên tục cùng nhiều trận cọ xát chất lượng. Cụ thể, khâu rèn quân của thày trò HLV Hữu Thắng được chia làm ba giai đoạn chính tại TP HCM (24/9 - 12/10), Hàn Quốc (15/10 - 29/10) và Hà Nội (30/10 - 15/11). Cùng với đó, ĐTVN sẽ có một trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (6/10), hai trận giao hữu với Indonesia (14/10, 19/11) và ba trận giao hữu tại Hàn Quốc (chưa xác định đối thủ).

Nhìn vào lịch trình của ĐTVN, có thể nhận thấy VFF cũng như HLV Hữu Thắng đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho AFF Cup 2016. Việc các cầu thủ được triệu tập ngay sau V-League 2016 cũng nằm trong ý đồ của HLV Hữu Thắng. Nhà cầm quân này muốn học trò duy trì thể lực cũng như cảm giác bóng tốt nhất khi lên tuyển. Như vậy, ông sẽ không mất thời gian để kéo các tuyển thủ khỏi trạng thái “thư giãn”.

Trả lời Báo Giao thông, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ, kế hoạch tập huấn của ĐTVN trước thềm AFF Cup 2016 được chính HLV Hữu Thắng, GĐKT Jurgen Gede và các ban chuyên môn của VFF cùng nghiên cứu và đưa ra: “Kế hoạch tập huấn của ĐTVN đã được cân nhắc kỹ và đảm bảo các yếu tố chuyên môn do HLV Hữu Thắng đặt ra. Những trận giao hữu với đối thủ mạnh sẽ giúp HLV Hữu Thắng có cái nhìn chính xác về lực lượng cũng như lối chơi ở đội tuyển. Hiện tại, VFF giao Ban Tổng thư ký thực hiện kế hoạch này để đảm bảo đội tuyển có bước chuẩn bị tốt nhất trước khi tham dự AFF Cup 2016”.

Mục tiêu vô địch

Với một kế hoạch có thể nói là chu đáo, tỉ mỉ, ĐTVN đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại AFF Cup 2016. Về chỉ tiêu cụ thể dành cho ĐTVN, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Vì phía VFF, quan điểm của chúng tôi là muốn ĐTVN xây dựng được lối chơi mang bản sắc riêng và đạt được thành tích tốt nhất trong khả năng. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ để HLV trưởng đưa ra chỉ tiêu và HLV Hữu Thắng có đề xuất vào tới chung kết”.

Tôi không tâm niệm rằng mình dẫn dắt đội tuyển làm sao phải thắng Thái Lan, đó là suy nghĩ sai lầm. Ở bất cứ giải đấu nào, kể cả AFF Cup 2016, tôi cùng học trò sẽ phấn đấu từng trận một, qua đó đạt được thành tích tốt nhất”.

HLV Hữu Thắng

Để làm rõ hơn về vấn đề này, Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với BLV Vũ Quang Huy. Theo đó, ông Vũ Quang Huy cho rằng, thời điểm này mục tiêu chung kết là vừa sức với ĐTVN. “Năm 2014, chúng ta vào tới bán kết nhưng mục tiêu năm nay phải là chung kết mới hợp lý. Tôi nói vậy là bởi HLV Hữu Thắng đang xây dựng được lối chơi tương đối sắc sảo cùng một khí thế mới mẻ. Còn tại sao không đặt chỉ tiêu vô địch thì ai cũng thấy ở Đông Nam Á Thái Lan mạnh hơn hẳn so với các đội còn lại nên ĐTVN cứ vào được chung kết rồi mới tính tiếp có vô địch được hay không”.

Cũng về vấn đề chỉ tiêu cho ĐTVN tại AFF Cup 2016, chuyên gia Trịnh Minh Huế phân tích: “Tôi cho rằng, nếu muốn vô địch thì vật cản lớn nhất vẫn là Thái Lan. Công bằng mà nói, Thái Lan có nền tảng tốt hơn ta rất nhiều, đặc biệt là hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Chính bởi vậy, vài năm gần đây Thái Lan liên tục ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục. Riêng với AFF Cup 2016, nếu Thái Lan quyết tâm có cúp, khó đội nào cạnh tranh được”.

Tuy nhiên, chuyên gia Trịnh Minh Huế cũng khẳng định dù khó nhưng ĐTVN vẫn phải nghĩ đến chức vô địch để phấn đấu. “Nói Thái Lan mạnh mà chùn bước là không được. HLV Hữu Thắng vẫn phải nghĩ đến chức vô địch. Họ mạnh, ta thắng họ sẽ càng có giá trị. Chúng ta đã từng thắng Thái Lan tại AFF Cup 200 để vô địch dù khi đó cũng ở cửa dưới. Trong bóng đá, một trận đấu cụ thể rất khó nói trước. Nếu HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện nghiên cứu và tìm ra được điểm yếu của Thái Lan, với những con người đang có, ĐTVN có thể thắng họ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.