Tài chính

Tỷ giá ngoại tệ 9/5: USD thế giới và trong nước "đua" nhau rớt giá

09/05/2020, 08:59

Tỷ giá ngoại tệ 9/5: USD thế giới và trong nước "đua" nhau rớt giá dù quan hệ Mỹ - Trung đạt thoả thuận mới.

img
Đồng USD tiếp tục rớt giá dù Mỹ - Trung đạt thoả thuận mới

Tỷ giá ngoại tệ 9/5: USD tiếp tục rớt giá 0,1 điểm

Rạng sáng nay 9/5 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mốc 99,773 điểm, giảm 0,1 điểm so với thời điểm này ngày 8/5.

Chỉ số USD đi xuống khi quan hệ Mỹ - Trung có vẻ như tạm bớt căng thẳng.

Hôm 8/5, Phó thủ tướng Lưu Hạc và đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer cùng bộ trưởng Tài Chính Steven Mnuchin đã nhất trí là Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ hợp tác tạo môi trường thuận lợi để triển khai thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" đã kí trước đó.

Theo thỏa thuận ban đầu, Trung Quốc chấp nhận tăng mức mua sản phẩm Mỹ thêm 200 tỷ đô la so với năm 2017. Thế nhưng, đại dịch đã làm nền kinh tế của Trung Quốc cũng như cả thế giới tê liệt. Bắc Kinh khó có thể thực hiện cam kết trên dù đã cho khởi động lại kinh tế từ đầu tháng Tư, khi cơ bản khống chế được dịch. Washington và Bắc Kinh trong những ngày qua vẫn tiếp tục khẩu chiến về nguồn gốc đại dịch.

Theo Hoa Kỳ, chính Trung Quốc đã để Covid-19 lây lan khắp thế giới như hiện nay. Tổng thống Donald Trump dọa sẽ trừng phạt thương mại Trung Quốc vì đại dịch này và thậm chí hủy bỏ thỏa thuận đã ký nếu Trung Quốc không tôn trong cam kết nhập hàng Mỹ.

Trong khi đó, tại Mỹ, do ảnh hưởng của Covid-19, theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới mất đi 20,5 triệu việc làm trong một tháng phong tỏa để chống dịch Covid-19. Tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 14,7% - cao nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng 1929-1933 trở lại đây.

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này sẽ phát hành trái phiếu để huy động tiền. Trước mắt là trái phiếu kỳ hạn 20 năm sẽ được phát hành vào ngày 20/5, với mục tiêu huy động 20 tỷ USD. Các cuộc đấu thầu tiếp theo sẽ diễn ra trong tháng Sáu và tháng Bảy, nhằm huy động 17 tỷ USD.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào ngày 20/5, Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ tiến hành một loạt các đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 10 năm và 30 năm trong tuần tới, bắt đầu từ ngày 11/5, để huy động 96 tỷ USD.

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,0839; Đồng bảng Anh so với USD tăng 0,39% lên 1,241; USD so Yên Nhật tăng 0,38% lên 106,68.

Tỷ giá ngoại tệ USD trong nước giảm 3 đồng

Tại thị trường Việt Nam, ngày 8/5 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.262 VND/USD, giảm 3 đồng so với hôm trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 22.175 - 23.650 VND/USD.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… đã gần như không đổi, phổ biến ở quanh mức: 23.340 đồng/USD và 23.520 đồng/USD.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.280-23.310 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.470-23.510 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.400-23.450 VND/USD, chiều mua và chiều bán.

Báo cáo thị trường tuần (27-29/4) của chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, tuần vừa qua (27-29/4) là tuần thứ 3 liên tiếp NHNN không thực hiện hoặc thực hiện với khối lượng rất nhỏ việc phát hành mới tín phiếu trên thị trường mở. Trong khi đó, có 10.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày đáo hạn trong tuần qua, đồng nghĩa với một lượng vốn tương đương được bơm ròng ra thị trường.

Trong tuần này, dự kiến sẽ có 36.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tổng lượng tín phiếu vẫn còn đang lưu hành đang ở mức 122.000 tỷ đồng. Vì vậy, NHNN có khả năng sẽ thực hiện phát hành tín phiếu mới trong thời gian tới nhằm hấp thụ bớt lượng tiền lớn này trong bối cảnh thanh khoản vẫn đang tương đối dồi dào và lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.