Trong nước

U20 Việt Nam gặp “thách thức” lớn tại Đức

22/04/2017, 07:29

ĐT U20 Việt Nam gặp phải khó khăn lớn trong vấn đề ăn uống tại Đức.

u20vn

U20 Việt Nam dùng bữa tại Đức

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá ngày 22/4

U20 Việt Nam đang trong quá trình tập huấn tại Đức nhằm chuẩn bị cho U20 World Cup 2017. Hôm 19/4, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có trận giao hữu và để thua U23 M’Gladbach 0-1. Vào ngày 23/4, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai gặp Roda JC (Hà Lan). Trọng Đại cùng đồng đội cũng đã trải qua bài test thể lực. Về cơ bản, hầu hết các tuyển thủ đều hoàn thành bài kiểm tra này.

Tuy nhiên, có một khó khăn muôn thủa đã xảy ra trong chuyến tập huấn của thầy trò ông Tuấn. Đó là vấn đề ăn uống. Theo thông tin, hình ảnh từ VFF truyền về từ Đức, toàn đội phải ăn đồ Tây với bánh mỳ, pho mát, thịt hun khói, nước sốt… Chế độ ăn trên được đảm bảo về mặt dinh dương nhưng chắc chắn không thể giúp U20 Việt Nam thực sự ngon miệng vì lạ khẩu vị.

Từ trước tới nay, mỗi khi các đội tuyển Việt Nam ra nước ngoài thi đấu hay tập huấn, chuyện ăn uống vẫn luôn trở thành nỗi ám ảnh với các cầu thủ. Vì thế, đa phần cầu thủ đều mang theo lương khô hoặc mỳ tôm để phòng thân, ăn tạm những lúc đói.

Cận cảnh khẩu phần ăn của U20 Việt Nam:

an_uong_bo_duong_06

Các loại pho mát

an_uong_bo_duong_07

Bánh mỳ cũng có hai loại để cầu thủ lựa chọn

an_uong_bo_duong_05

Thịt nguội và các loại rau quả trộn

an_uong_bo_duong_02

Rấy nhiều loại thịt nguội

an_uong_bo_duong_01

Hoa quả tráng miệng gồm kiwi, lê, chuối và táo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.