Bóng đá

U23 Việt Nam liên tiếp bại trận, báo Indonesia bất ngờ gọi tên thầy Park

28/03/2023, 20:00

Báo chí Indonesia cho rằng U23 Việt Nam không còn giữ được sức mạnh như thời HLV Park Hang-seo.

HLV Philippe Troussier có khởi đầu không tốt cùng U23 Việt Nam khi toàn thua trong 2 trận tại giải U23 Quốc tế 2023.

img

U23 Việt Nam đang toàn thua tại giải U23 Quốc tế 2023

Trước tình cảnh đó, tờ Bola.Okezone cho rằng khán giả có lẽ đang rất nhớ HLV Park Hang-seo, người từng thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam.

“Sau khi HLV Park Hang Seo rời đi, U23 Việt Nam có thành tích đáng xấu hổ”, tờ báo xứ vạn đảo giật tít.

Phía dưới bài viết, cây bút của tờ Bola.Okezone khẳng định U23 Việt Nam đang bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng khi không được dẫn dắt bởi thầy Park.

“U23 Việt Nam không còn sức mạnh như thời HLV Park Hang-seo. Họ đã chịu hai trận thua đậm trước U23 Iraq và U23 UAE. Dường như, U23 Việt Nam đang nhớ HLV người Hàn Quốc.

U23 Việt Nam có bước chạy đà cực tệ cho SEA Games 32. Dưới thời ông Park, họ đã giành huy chương vàng trong hai kỳ SEA Games liên tiếp.

Giờ đây, U23 Việt Nam đã suy yếu khi không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo”, tờ Bola.Okezone tiếp tục.

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola Times lại cho rằng, dưới thời nhà cầm quân người Hàn, U23 Việt Nam là một thế lực ở châu Á.

Nhưng giờ đây vị thế đó đã không còn và biểu hiện rõ nhất là ở hai trận thua đậm trước U23 Iraq và U23 UAE.

“U23 Việt Nam đã vỡ mộng sau khi chia tay HLV Park Hang-seo. Họ thua tan nát trước U23 Iraq và U23 UAE. Đây là bước chạy đà tồi tệ trước ngày dự SEA Games 32.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam giống như con hổ ở châu Á nhưng sau khi ông ra đi, họ đang gặp không ít khó khăn”, cây bút của Bola Times nhận xét.

Theo lịch, vào lúc 0h30 ngày 29/3, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan trong trận tranh hạng 9 giải U23 Quốc tế 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.