An ninh hình sự

Uẩn khúc vụ mẹ chồng tử vong sau khi cãi nhau với con dâu

25/04/2017, 12:22

Sau khi cãi vã với con dâu, người nhà phát hiện bà T. nằm bất động với nhiều dấu hiệu bất thường.

me-chong-tu-vong

Khu vực nhà nạn nhân. Ảnh: NLĐ

Theo Tuổi trẻ, vào tối 23/4, người nhà bà P.T.T. (66 tuổi, trú thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng) phát hiện bà nằm bất động trước hiên nhà người con dâu N.T.K.L (34 tuổi, ở sát vách nhà bà T.). Ngay lập tức, gia đình cùng hàng xóm khẩn trương đưa bà T. đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam cấp cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong vào sáng 24/4.

Cùng đưa tin, theo Người lao động, trước khi phát hiện sự việc, khoảng 18h đến 19h tối cùng ngày, giữa bà Thanh và con dâu của bà là chị Nguyễn Thị K.L (SN 1984) có xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời chị L., khi hai người xảy ra cãi vã, chị L. xua đuổi bà Thanh ra cổng nhà. Khi bà Thanh đi ra gần đến cổng đã bị ngã đập đầu xuống nền bê tông dẫn đến chấn thương.

Ngày 25/4, ông Phạm Đình Hóa, phó trưởng công an xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra cái chết của bà T., theo Tuổi trẻ.

Tại cơ quan công an thị xã Điện Bàn, bà L. khai nhận trước khi xảy ra vụ việc, mẹ chồng qua nhà mình và đôi bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tuy nhiên, bà L. khẳng định là không hề xô xát với mẹ chồng, còn việc bà T. tử vong là do té ngã đập đầu xuống đường bê tông.

Trên Người lao động, Trưởng Công an xã Điện Hồng cho biết lâu nay xã không hề nghe thông tin giữa bà Thanh và chị L. có mâu thuẫn với nhau, kể cả trưởng thôn cũng nói không hề nghe thông tin gì. Tuy nhiên, sau khi bà Thanh tử vong thì lại xuất hiện rất nhiều thông tin về chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.