Ứng dụng

Uber bị điều tra hành vi hối lộ quan chức nước ngoài

30/08/2017, 18:14

Tập đoàn Công nghệ Uber đang hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra cáo buộc vi phạm luật hối lộ...

Uber.

Tập đoàn Công nghệ Uber đang bị điều tra sơ bộ vì vi phạm luật tham nhũng

Ngày 30/8, hãng tin Reuters cho biết, Tập đoàn Công nghệ Uber đang hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra cáo buộc vi phạm luật hối lộ.

Đại diện công ty Uber xác nhận có cuộc điều tra sơ bộ trên sau khi có thông tin trên tờ Wall Street Journal rằng, Bộ Tư pháp đã bắt đầu điều tra khả năng các quản lý Uber vi phạm luật của Mỹ về hành vi "lót tay" các quan chức nước ngoài, cụ thể là Luật Chống hối lộ nước ngoài.

Vẫn chưa rõ, cuộc điều tra đang tập trung vào một hay nhiều đất nước mà công ty này đang hợp tác.

Thông tin vụ điều tra sơ bộ này là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vấn đề pháp lý mà Uber đang đối mặt. Ngoài ra, mới cách đây vài ngày, theo một số nguồn tin, Uber đã chọn Giám đốc điều hành Expedia, ông Dara Khosrowshahi làm lãnh đạo của Uber nhưng công ty này chưa xác nhận thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.