Thế giới

Ukraine: 1 triệu quan chức ảnh hưởng bởi luật "Thanh lọc chính quyền"

10/10/2014, 10:43

Hôm qua (9/10), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký ban hành luật "Thanh lọc chính quyền" để kiểm tra "lòng tin vào chính quyền" của các công chức Trung ương và địa phương.

Luật
Luật "Thanh lọc chính quyền" của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang gây tranh cãi

Đối tượng của luật trên là những công chức nhà nước tại vị từ 25/2/2010 đến 22/2/2014. Đây là giai đoạn nắm quyền của cựu Tổng thống lưu vong - Viktor Yanukovich.

Luật mới cấm các đối tượng có mức sống xa hoa, từng ủng hộ phong trào ly khai ở miền Đông, không chứng minh được nguồn gốc tài sản… tham gia các cơ quan hành pháp.

Nếu triển khai, luật thanh lọc sẽ ảnh hưởng tới hơn 1 triệu quan chức cao cấp, thậm chí là toàn bộ thành viên nội các hiện nay.

Luật đã vi phạm Hiến pháp, cũng như không phù hợp với luật pháp quốc tế, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Ukraine Vitaly Yarema nói và đánh giá luật này đã vi phạm nguyên tắc về trách nhiệm cá nhân, vi phạm các quyền cơ bản và tự do của công dân, vi hiến và không phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý của châu Âu.

Q.M (Theo RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.