Ukraine cáo buộc Moscow sát hại nhà báo Nga ngay giữa thủ đô Kiev

30/05/2018, 17:22

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cáo buộc Nga đứng sau vụ sát hại nhà báo Nga Arkady Babchenko tại Kiev.

Nhà báo Nga

Nhà báo Nga  Arkady Babchenko

Ngày 30/5, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cáo buộc Nga đứng sau vụ sát hại nhà báo Nga Arkady Babchenko tại Kiev.

Đăng tải trên Facebook, Thủ tướng Ukraine nói: “Đây là bài viết cuối cùng của Arkady Babchenko. 10 tiếng trước, ông ấy viết về sinh nhật lần thứ 2 và giờ đã bị sát hại”. Ông Groysman cho rằng, chính Nga đứng sau cái chết của nhà báo Arkady Babchenko và nhấn mạnh: “Thủ phạm cần phải bị trừng phạt”.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Ukraine nỗ lực hết sức để điều tra ban đầu” đồng thời cũng bày tỏ cảm thông và chia buồn với gia đình, bạn bè nhà báo thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích phía Ukraine rằng:“Những tội ác đẫm máu đã trở thành thói quen của chính quyền Kiev”. 

Anh Babchenko là một nhà báo bản biện Nga, đã bị bắn ở ngay trước nhà vào ngày 29/5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.