Thế giới

Ukraine chi "khủng" xây pháo đài ngăn quân ly khai

09/04/2015, 06:23

Ukraine sẽ xây dựng một pháo đài trị giá 1tỷ hryvnias tại ranh giới thỏa thuận giữa phe Chính phủ và phe nổi dậy.

 

AJNErsz_chien_hao6_EOOQ.jpg.ashx
Ảnh minh họa.

Hôm qua (8/4), tạp chí quân sự Apostrof trích lời ông Valentin Fedichev - Phó chỉ huy chiến dịch quân sự chống quân nổi dậy miền Đông Ukraine cho biết, Ukraine sẽ xây dựng một pháo đài trị giá 1 tỷ hryvnias (43 triệu USD) tại ranh giới thỏa thuận giữa phe Chính phủ và phe nổi dậy.

Đây là khoản ngân sách khổng lồ mà Chính phủ Ukraine chi để xây dựng pháo đài “không thể không kích” trong bối cảnh quân đội Chính phủ Ukraine đối đầu với phe nổi dậy miền Đông.Trước đó, ngày 9/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từng tiết lộ, Ukraine đang nỗ lực tăng cường hệ thống quốc phòng tại khu vực miền Đông.

Theo đó, pháo đài này sẽ được xây dựng theo hai vòng phòng thủ để ngăn chặn quân nổi dậy. Phó thủ tướng Ukraine Gennady Zubko cho biết, việc xây dựng pháo đài sẽ được thực hiện vào giữa tháng năm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.