Thời sự Quốc tế

Ukraine nêu điều kiện cung cấp nước ngọt trở lại cho Bán đảo Crimea

23/05/2021, 08:36

Ukraine cho biết vấn đề thiếu nước đã trở nên trầm trọng hơn sau khi Nga tiến hành "quân sự hóa" bán đảo.

img

Quân đội Nga ở Crimea năm 2014 - ảnh tư liệu Time Magazine.

Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Oleg Nikolenko cho biết, việc nối lại nguồn cung cấp nước ngọt cho Crimea chỉ có thể thực hiện được sau khi khu vực này trở lại Ukraine.

Theo ông Oleg Nikolenko, “có đủ nguồn nước trên bán đảo cho một cuộc sống hòa bình”.

img

Một khu vực ven biển ở Bán đảo Crimea.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết vấn đề thiếu nước đã trở nên trầm trọng hơn sau khi Nga tiến hành "quân sự hóa" bán đảo.

Ông Nikolenko cáo buộc rằng, “nước trên bán đảo đã được quân đội Nga sử dụng hết”.

Tuy nhiên, đại diện của Bộ Ngoại giao Ukraine đã không đề cập đến trách nhiệm của chính quyền Kiev trong việc phong tỏa (chặn nguồn nước) trên kênh đào Bắc Crimea.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.