Thế giới

Ukraine thiếu khí đốt trong mùa đông

24/10/2014, 07:32

Hôm qua, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết, nước này có thể sẽ thiếu khí đốt trong mùa đông năm nay. Ông Yatsenyuk cho rằng, Ukraine phải cần có thêm 5 tỷ m3 khí đốt nữa, theo Xinhua.

Mùa đông năm nay, Ukraine thiếu 5 tỷ m3 khí đốt
Mùa đông năm nay, Ukraine thiếu 5 tỷ m3 khí đốt

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận về khí đốt với Nga, Ukraine sẽ tìm cách tăng lượng khí đốt dự trữ từ thị trường châu Âu và dùng dầu sưởi thay thế. Hiện, Ukraine đã dự trữ được khoảng 17 tỷ m3 khí đốt, tuy nhiên, thực tế sẽ phải cần tới 26 tỷ m3 từ tháng 10/2014 - 4/2015.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố, Ukraine nên tìm cách thanh toán tiền mua khí đốt của Nga trong thời hạn một tuần, đồng thời cho biết rào cản ngăn cách giữa hai bên sẽ được tháo gỡ một khi Moscow nhận được những cam kết về tài chính từ Kiev. Vòng đàm phán về vấn đề khí đốt mới nhất giữa hai bên mới đây đã không đạt được thỏa thuận nào.

H.P

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.