Xã hội

Vẫn truy thu 100 tỷ đồng tiền lương của 12 đơn vị xe buýt

14/05/2015, 20:51

UBND TP đã ra quyết định truy thu 100 tỷ đồng tiền lương trong 6 tháng năm 2013 của 12 đơn vị xe buýt...

123
Ảnh minh họa

Trao đổi với Báo Giao thông mới đây, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết, UBND TP đã ra quyết định truy thu 100 tỷ đồng tiền lương trong 6 tháng năm 2013 của 12 đơn vị xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP (Báo Giao thông đã phản ánh).

Lý do truy thu là vì trong thời điểm năm 2013, TP HCM chưa có quyết định chính thức về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 2 triệu đồng/tháng lên 2,35 triệu đồng/tháng. Trong lúc chưa có quyết định thì Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (Trung tâm) đã tự ứng lương cho các đơn vị xe buýt có trợ giá theo mức 2,35 triệu đồng/tháng. Nếu UBND TP không truy số tiền trên thì phải bù ra thêm khoảng 300 tỷ đồng để điều chỉnh tiền lương cho các đơn vị xe buýt này (tính từ tháng 1/2013 đến nay). Như vậy, quyết định thu lại số tiền trên là hợp lý. Vấn đề còn lại là nên truy thu thế nào để không gây khó khăn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động.

Được biết, Trung tâm đã có thông báo gia hạn thêm thời gian truy thu từ 10 tháng lên 14 tháng, mỗi tháng khấu trừ dần để đỡ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người lao động. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.