Bóng đá

Vì sao cựu tuyển thủ U23 Trung Quốc nhảy lầu tự tử ở tuổi 25?

21/04/2023, 08:54

Cựu hậu vệ đội U23 Trung Quốc, Wang Ruiqi nhảy lầu tự tử ở tuổi 25 vì sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Hôm 20/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin, hậu vệ Wang Ruiqi bất ngờ qua đời ở tuổi 25.

img

Hậu vệ Wang Ruiqi qua đời ở tuổi 25

Những người hàng xóm của cựu tuyển thủ U23 Trung Quốc cho biết anh đã tự chấm dứt cuộc đời bằng cách nhảy lầu từ chung cư nơi đang sinh sống.

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc Wang Ruiqi tự tử vẫn chưa được cơ quan chức năng thông báo chính thức.

Nhưng bạn bè của ngôi sao sinh năm 1998 cho biết, trong thời gian gần đây anh luôn cảm thấy chán nản khi sự nghiệp tụt dốc không phanh và bị áp lực từ dư luận.

Wang Ruiqi từng là ngôi sao trẻ của CLB Shandong Luneng, năm 18 tuổi đã được đôn lên đội một và ra sân thường xuyên.

Anh cũng được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Trung Quốc.

Chính vì vậy, Wang Ruiqi nhận được rất nhiều kỳ vọng khi CLB Shandong Luneng cử sang Brazil “du học”.

Năm 2017, anh được gọi lên hội quân cùng đội U23 Trung Quốc và có trận đấu chính thức đầu tiên tại vòng loại Olympic Tokyo vào năm 2019.

Nhưng biến cố cũng xảy đến với anh từ đây. Trong một lần đi ăn, Wang Ruiqi bị bắt gặp đang uống rượu cùng hai người đồng đội khác.

Hình ảnh này được người hâm mộ chụp và đưa lên mạng, sau đó anh đã nhận về rất nhiều chỉ trích và sự nghiệp bắt đầu trượt dốc.

Năm 2021, CLB Shandong Luneng hủy hợp đồng với Wang Ruiqi và anh dạt xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Trong bối cảnh đó, những người đồng đội cùng lứa với anh lại có sự thăng tiến trong sự nghiệp và điều này vô tình gây ra áp lực cho hậu vệ cao 1m90.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.