Xã hội

Vì sao du khách quốc tế vào Việt Nam không cần cách ly?

29/10/2021, 10:43

Theo các chuyên gia, tour du lịch khép kín đối với khách quốc tế cũng là một hình thức cách ly, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bộ VH-TT&DL vừa hoàn tất dự thảo Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo đó, từ tháng 11, khách quốc tế tới Việt Nam theo tour du lịch khép kín đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh, xét nghiệm âm tính, sẽ không cần phải cách ly.

img

Từ tháng 11/2021 sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, tại Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Trước thông tin trên, trao đổi với PV Báo Giao thông, PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, khách du lịch theo tour khép kín, hạn chế tiếp xúc cũng là một hình thức cách ly, kiểm soát dịch Covid-19.

“Tôi cho rằng quy định như vậy là ổn, phù hợp bởi hiện nay đối với người nhập cảnh vào Việt Nam nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cũng chỉ cách ly 7 ngày”, ông Phu nhận định.

Tương tự PGS, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, nhấn mạnh Nghị quyết 128 của Chính phủ đã đề cao tinh thần sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, do đó, những hướng dẫn cần đưa ra giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

“Khách quốc tế đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính thì cũng coi như người dân trong nước được đi lại bình thường. Thời gian đầu nếu chúng ta e ngại thì có thể thực hiện thí điểm các tour khép kín nhưng về sau nên nới rộng chứ không thì mở cửa để làm gì? Thái Lan họ đã làm điều này từ lâu, hiện đã mở rộng khắp các điểm du lịch trên cả nước”, ông Nga nói.

Theo dự thảo Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, du khách sẽ tham gia các chương trình du lịch được thiết kế trong khu vực và các cơ sở dịch vụ được địa phương cho phép, với thời gian tối đa là 90 ngày.

Cụ thể, với khách quốc tế đăng ký chương trình du lịch dưới 7 ngày, sau khi nhập cảnh và xét nghiệm âm tính Covid-19, sẽ được tham gia các hoạt động du lịch theo lịch trình đã được đăng ký do doanh nghiệp du lịch tổ chức. Khách tuyệt đối không được tách đoàn hoặc rời khỏi khu vực đón khách đã được bố trí.

Ngoài ra, khách cũng hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên của đoàn khách du lịch khác.Như vậy, khách sẽ được tham gia các hoạt động trong tour du lịch trọn gói ngay mà không phải cách ly tại cơ sở lưu trú. Khách được khuyến khích tự theo dõi sức khỏe của mình.

Với du khách đăng ký tour trên 7 ngày, sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ 7, có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách, nhưng vẫn phải theo tour trọn gói, khép kín.

Ngoài ra, Dự thảo Hướng dẫn lần này cũng bỏ quy định về giới hạn số lượng khách đón.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.