Thế giới

Vì sao hành trình từ Bình Nhưỡng sang Singapore của ông Kim bí ẩn?

10/06/2018, 21:02

Trong chuyến công du nước ngoài xa nhất của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, điều ông lo ngại nhất là sự an toàn.

Chủ tịch Kim Jong-un bước xuống từ máy b

Chủ tịch Kim Jong-un bước xuống từ máy bay Air China

Tờ Bloomberg dẫn lời 2 quan chức cấp cao của Mỹ thân cận với cuộc đàm phán cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lo ngại “về an ninh tại Hội nghị Thượng đỉnh và dè chừng khả năng bị ám sát”.

Thực tế, hành trình từ Bình Nhưỡng sang Singapore của ông cũng rất bí ẩn. Có tới 2 chiếc máy bay được coi như “mồi nhử” tới Singapore còn ông Kim ngồi ở chiếc thứ ba.

Hơn nữa, theo Flightrader24, chiếc Boeing 747 của Air China chở ông Kim ban đầu cất cánh với số hiệu là CA122 sau đó lại thay đổi số hiệu là CA061 trước khi đi tới khu vực phía nam và hạ cánh tại Singapore.

Cảnh sát có vũ trang bên ngoài khách sạn S

Cảnh sát có vũ trang bên ngoài khách sạn St Regis

Tại Singapore, ông Kim cũng mang một đội gồm gần 10 vệ sĩ chạy xung quanh chiếc limousine đưa ông tới khách sạn St Regis giống như cảnh tượng từng diễn ra trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm.

Ngoài khách sạn nơi Chủ tịch Kim nghỉ lại, rất nhiều cảnh sát được vũ trang súng máy đứng gác xung quanh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.