Bóng đá

Vì sao HLV Park Hang-seo “đóng đinh” 4 vị trí này ở tuyển Việt Nam?

12/11/2019, 21:06

HLV Park Hang-seo gần như không thay đổi vị trí thủ môn và ba trung vệ ở đội tuyển Việt Nam.

img
Đặng Văn Lâm có chỗ đứng vững chắc ở đội tuyển Việt Nam

Trong đội hình tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14, 19/11 tới hiện có 3 thủ môn và 6 trung vệ.

Tuy nhiên, vị thủ môn chắc chắn là của Văn Lâm trong khi Duy Mạnh-Ngọc Hải-Tiến Dũng đóng đinh 3 suất ở hàng hậu vệ. Những cái tên khác gần như không có cơ hội ra sân nếu 4 cầu thủ vừa nêu không chấn thương.

Trong cách sử dụng nhân sự của HLV Park Hang-seo, hàng thủ là nơi luôn được ưu tiên tối đa sự ổn định. Ở tất cả các trận đấu, gần như ông Park không thay người trừ trường hợp bất đắc dĩ. Trước đây, khi Đình Trọng chưa chấn thương, Tiến Dũng cũng phải ngồi dự bị.

Thực tế, tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park chơi phòng ngự phản công làm chủ đạo. Thành tích ghi bàn tuy chưa ấn tượng nhưng khả năng phòng ngự lại cực hiệu quả. Ngay cả những đối thủ lớn cũng gặp khó khăn khi đối mặt hàng thủ Việt Nam.

Trong bối cảnh như vậy, HLV Park Hang-seo chẳng có lý do gì để lắp ghép lại nhân sự nơi hàng thủ. Nếu không có những diễn biến bất ngờ xảy ra, hai trận gặp UAE và Thái Lan sắp tới, ông Park vẫn bố trí Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng ra sân từ đầu.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, dự kiến ngày mai (13/11), HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận gặp UAE. Nhiều khả năng 2 cầu thủ bị loại vẫn ở lại đội tuyển để dự phòng cho trận gặp Thái Lan như hồi tháng 10.

Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truiden), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.