Điện ảnh

Vì sao tạm dừng thành lập Nhà hát Hương Tràm Cà Mau?

17/09/2020, 15:33

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo tạm dừng thành lập Nhà hát Hương Tràm do chưa có mô hình thật sự hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

img
Giao lưu Nghệ thuật giữa Đoàn Cải lương Hương Tràm với Nhà hát chèo Ninh Bình. (Ảnh: camau.gov.vn)

Ngày 17/9, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo tạm dừng thành lập Nhà hát Hương Tràm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, nguyên nhân dừng thành lập Nhà hát Hương Tràm là do việc sắp xếp lại Trung tâm Văn hóa và Đoàn nghệ thuật các tỉnh còn chưa thống nhất, chưa có mô hình thật sự hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Vì vậy, tạm thời dừng việc thành lập Nhà hát Hương Tràm để tiếp tục nghiên cứu, tìm mô hình phù hợp. Đồng thời, giao Sở VH-TT&DL tiếp tục rà soát, kịp thời đề xuất mô hình hiệu quả để áp dụng phù hợp vào điều kiện của tỉnh.

Thông tin thêm với Báo Giao thông về vấn đề này, ông Trần Hiếu Hùng cho biết, thực hiện theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện tại, Sở đã xây dựng xong đề án thành lập Nhà hát Hương Tràm trên cơ sở sáp nhập Đoàn cải lương Hương Tràm, Đoàn Nghệ thuật Khmer và Trung tâm Văn hóa.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính chặt chẽ, cơ sở pháp lý cũng như mục tiêu cuối cùng để Nhà hát Hương Tràm hoạt động mạnh và có hiệu quả, nghĩa là khai thác được tối đa nguồn lực về con người và giúp giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất.

Do đó, tỉnh đã tạm dừng việc thành lập Nhà hát Hương Tràm để tiếp tục nghiên cứu thêm. Đồng thời, khẩn trương rà soát, sắp xếp lại Trung tâm Văn hóa, Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.