An ninh hình sự

Video: Bệnh nhân "động thủ" với bác sĩ vì nhắc đeo khẩu trang

05/02/2021, 15:19
image

Bệnh nhân nhập viện chữa trị vết thương được bác sĩ khuyên đeo khẩu trang phòng Covid-19 nhưng lại ra tay đánh vào mặt bác sĩ điều trị.

img

Bệnh nhân lao vào đánh bác sĩ khi được khuyên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại Bệnh viên đa khoa khu vực Quảng Nam

Chiều 5/2, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn đang điều tra, thu thập thông tin, xử lý vụ việc bệnh nhân đánh bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 3/2, tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam tiếp nhận ông H.N. (42 tuổi, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn) trong tình trạng thương tích.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đội ngũ y bác sĩ tích cực cứu chữa. Để đảm bảo tốt công tác phòng ngừa dịch Covid-19, đội ngũ y tá, bác sĩ đã đề nghị bệnh nhân mang khẩu trang, tuy nhiên, ông N. không những không chấp hành, mà còn lớn tiếng quát bác sĩ, y tá rồi lao vào đánh bác sĩ.

Hình ảnh camera giám sát ở bệnh viện cho thấy, bệnh nhân này hung hãn lao vào đánh bác sĩ vào vùng đầu, vùng mặt. Đáng nói, ngay sau đó, mặc dù được mọi người can ngăn, nhưng bệnh nhân này vẫn tiếp tục tìm cách lao vào đánh bác sĩ đã điều trị, cứu chữa cho mình.

>>> Video bệnh nhân hung hãn lao vào đánh bác sĩ ở Quảng Nam vì được nhắc mang khẩu trang phòng dịch Covid-19

Bác sĩ Trần Đỗ Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, cho hay, sự việc diễn ra vào ngày 3/2, khi bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân này.

"Lúc xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện cũng có mặt giải thích bệnh nhân hiểu về công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các bước chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khi chụp X-Quang xong, bác sĩ C.A.T (khoa Ngoại chấn thương) trực tiếp thăm khám và chuẩn bị đưa vào phòng mổ thì bất ngờ bệnh nhân này lao vào đánh.", bác sĩ Nhân kể.

Bác sĩ Nhân cho biết, sau vụ hành hung, bác sĩ C.A.T bị chấn thương nặng vùng đầu và mặt. Hiện bị sưng nề, đau đầu, chóng mặt, tinh thần hoảng loạn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện đã làm đơn trình báo đến Công an phường Vĩnh Điện, Công an thị xã và UBND thị xã Điện Bàn về việc bệnh nhân không hợp tác trong phòng chống Covid-19 và bác sĩ bị hành hung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.