Tiêu điểm

Video: Cảnh sát mặc thường phục quật ngã 2 tên cướp như phim hành động

25/02/2020, 21:23
image

2 tên cướp vừa đi ô tô xuất hiện tại cây xăng, hai chiến sĩ cảnh sát mặc thường phục ngay lập tức ập tới giật cửa xe và bắt giữ nhanh gọn.

Lúc 9h30 ngày 24/2, chị N.T.H.P. cùng người thân đi du lịch, chụp ảnh tại một điểm du lịch trên đoạn tuyến quốc lộ 27 (nối Đà Lạt - Nha Trang, địa phận thuộc huyện Lạc Dương), bất ngờ bị 1 thanh niên cầm dao kề cổ, giật sợi dây chuyền và giỏ xách (bên trong có ĐTDĐ, tiền và giấy tờ), sau đó hắn chạy lên chiếc xe ô tô màu cam rồi lái bỏ chạy.

Nhận tin báo, Thượng uý Nguyễn Như Trung - Phó trưởng Công an xã Đạ Nhim đã báo cáo cấp trên, lãnh đạo Công an huyện Lạc Dương và chủ động truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã rời khỏi địa bàn. Lúc này, từ chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Lạc Dương tiến hành bao vây, chốt chặn tại các ngả đường, truy bắt đối tượng, không để hắn chạy thoát.

Khoảng 11h30 phút sáng nay (24-2), trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng, Công an huyện Lạc Dương, Công an xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương), Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng phối hợp phong toả các ngả đường, truy xét nóng, bắt được đối tượng Trần Vương Phong (SN 1995, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; tạm trú huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) và đối tượng đi cùng, sau hơn 1 giờ Phong thực hiện hành vi lái xe ô tô cướp giật tài sản của 2 mẹ con du khách, tại địa bàn huyện Lạc Dương.

Khi hai đối tượng vừa xuất hiện tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Đà Lạt mũi trinh sát do Thượng uý Nguyễn Như Trung và Đại uý Nguyễn Xuân Thoại - Phó Đội trưởng Đội tuần tra giao thông (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đã kịp thời xuất hiện, áp sát.

Hai chiến sĩ lao đến, giật cửa xe, mỗi người lôi một tên ra, khống chế và bắt giữ chúng. Cùng lúc, các lực lượng truy bắt đến hỗ trợ đồng đội, đưa 2 đối tượng và tang vật vụ án về trụ sở Công an huyện Lạc Dương để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Báo CA TP.HCM

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.