Video "Chim sắt" CASA-212 vừa mất liên lạc khi tìm SU-30MK2

16/06/2016, 19:38
image

Máy bay Casa 212 được biên chế cho cả Cảnh sát biển và Quân chủng Phòng không không quân vào ngày 16/8/2012.

canh-sat-bien-mua-may-bay-casa-c-212-400-datviet.v

"Chim sắt" CASA 212 tuần tra trên biển

Máy bay CASA của Cảnh sát biển Việt Nam vừa bị mất liên lạc khi tìm kiếm phi công Su-30 được mệnh danh là "Chim sắt", CASA 212 là dòng máy bay trinh sát tuần thám biển hiện đại do Công ty Airbus Defence & Space ở Seville, Tây Ban Nha sản xuất. Đặc điểm nổi bật của CASA 212 là khả năng bay tốc độ thấp, thao diễn ở tầm bay thấp, rất phù hợp cho hoạt động tuần thám ven biển với tính năng hoạt động liên tục trong 7 giờ.

images1586168_may_bay_Casa_12

CASA 212 có khả năng bay tuần tra dài 7 giờ vừa bị mất tích

CASA 212 sê-ri 400 mà Việt Nam đang sử dụng là thế hệ máy bay CASA 212 mới nhất, được bắt đầu sản xuất từ năm 1998 với nhiều cải tiến về động cơ, hệ thống buồng lái và tải trọng.

Công cụ lợi hại nhất của máy bay tuần thám CASA-212 là hệ thống radar MSS-6000 tối tân, cho phép “tân binh” này bao quát vùng biển, vùng trời trong hải phận của Việt Nam. “Mắt thần” của CASA-212 có thể quan sát mọi phương tiện hoạt động trong bán kính 120 km khi máy bay hoạt động ở độ cao dưới 3 km.

CASA 212 thực thi các chuyến bay thám sát được trang bị hệ thống chuyển dữ liệu qua vệ tinh, máy ảnh đặc dụng tự động ghi vị trí, thời gian. Thiết bị ghi hình ứng dụng hồng ngoại của CASA 212 có thể hoạt động ngày và đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

1chot_57fd9

Bên trong buồng lái hiện đại, điều khiển tự động bằng điện tử của CASA-212. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

CASA-212 là một chú “chim báo bão” đối với ngư dân nhờ các thiết bị cảnh báo hiện đại, có thể bắn đạn pháo hiệu để tàu bè tìm nơi trú ẩn an toàn. Trường hợp tàu bè của ngư dân gặp bão, CASA 212 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp để thả phao cứu sinh, cứu nạn khẩn cấp.

CASA 212 có tốc độ tối đa 370km/giờ, tốc độ hành trình 300km/giờ, tầm hoạt động 1.811km, có thể chở theo 26 hành khách hoặc 2,7 tấn hàng hóa.

1f540a495a53be7b80580d41b58b4f3d

CASA có thể chở theo 26 hành khách hoặc 2,7 tấn hàng hóa. (Nguồn ảnh: QĐND)

CASA 212 cũng có thể được điều chỉnh để hoạt động tầm cao trong điều kiện nền nhiệt độ lớn và có khả năng thả hàng tiếp tế bằng dù qua hệ thống thả hàng trên cao hay thả hàng bằng dù tầm thấp. Ngoài ra, CASA 212 có thể cất hạ cánh ở sân bay dã chiến, bãi đất, đường nhựa...

Trước đó, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết lực lượng biên phòng Hải Phòng đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm máy bay tuần thám CASA 212 bị mất tích trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Chiếc máy bay tuần thám CASA của cảnh sát biển mất liên lạc khi đang được điều đi tìm kiếm phi công Khải của tiêm kích Su-30MK2 bị mất tích hôm 14/6.

Xem video máy bay tuần thám CASA-212 lăn bánh trên đường băng:

 Nguồn video: QĐND

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.