Xã hội

Video: Máy bay CASA và SU-30MK2 gặp nạn thế nào?

18/06/2016, 15:19
image

Toàn bộ diễn biến vụ mất tích của hai máy bay Su-30MK2 và CASA cùng công tác tìm kiếm cứu nạn.

Untitled
Toàn bộ diễn biến vụ mất tích của tiêm kích Su-30MK2 và máy bay CASA cùng công tác tìm kiếm cứu nạn.

Sáng ngày 14/6, máy bay tiêm kích Su-30MK2 đã gặp sự cố trên biển rồi sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Có hai phi công trên máy bay Su 30Mk2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, bị mất liên lạc khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Trưa 14/6, tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại Đảo Mắt để thường trực tìm kiếm máy bay Su 30Mk2 bị mất liên lạc.

Chiều 14/6, Các lực lượng chức năng cũng đã đưa thiết bị dò tìm hộp đen tàu bay ra khu vực tìm kiếm máy bay Su 30Mk2 mang số hiệu 8585 bị mất liên lạc.

Quân khu IV, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An thành lập sở chỉ huy tại thị đội Cửa Lò triển khai phương án tìm kiếm chiếc máy bay Su 30MK2 bị mất liên lạc.

Sáng ngày 15/6 Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng Phi đội bay SU 30 đã được tìm thấy và đưa về đất liền an toàn vào chiều cùng ngày.

Sáng 16/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An tiếp tục điều động hơn 100 tàu các loại tham gia tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay Su 30MK2 số hiệu 8585 hiện còn mất tích.

Đúng 8h40 phút cùng ngày, máy bay CASA 212 trong quá trình lên đường tìm kiếm Su-30MK2 khi bay qua huyện đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý, máy bay xin hạ độ cao thì mất tín hiệu. Vị trí máy bay biến mất khỏi hệ thống tại tọa độ 19o25"40"Bắc-107o19"54"Đông. Trên máy bay lúc này có 9 cán bộ chiến sĩ đều gặp nạn.

Sáng sớm ngày 17/6, sau khi nhận được yêu cầu từ phía Việt Nam, Trung Quốc đã cử tàu cứu nạn Nam Hải Cứu 101 cơ động từ Nam Hải có mặt tại hiện trường ở phía đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ để phối hợp với lực lượng Việt Nam tìm kiếm.

Trong ngày 17/6, Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng đã tìm được nhiều  mảnh vỡ và các vật dụng quân sự nghi là của máy bay CASA-212 số hiệu 8983 ở khu vực phía Tây Nam Bạch Long Vĩ, gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Cũng trong sáng 17/6, một ngư dân ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã phát hiện thi thể nghi là thi thể phi công Trần Quang Khải của máy bay SU30-MK2.

Sau khi lực lượng chức năng xác minh đúng là phi công Trần Quang Khải. Đúng 4 giờ 30 phút sáng 18/6, tàu BP 061901 của Bộ đội biên phòng Nghệ An đã đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải, phi công SU30-MK2 cập cảng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An.về đất liền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.