Thế giới

Video: Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận "Người bảo vệ Tự do Ulchi"

21/08/2017, 20:13
image

Một số cơ quan báo chí Hàn Quốc dự đoán việc thu nhỏ quy mô là để tránh leo thang căng thẳng.

Kênh CGTN ngày 21/8 đưa tin cho biết, cùng ngày, quân đội hai nước đồng minh Mỹ - Hàn đã bắt đầu khởi động cuộc tập trận mang tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi".

Các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.

Cuộc tập trận "Người bảo vệ Tự do Ulchi" diễn ra ở Hàn Quốc từ hôm nay thứ Hai và kéo dài đến ngày 31/8.

Theo quân đội Hàn Quốc, cuộc tập trận năm nay chủ yếu dựa trên mô phỏng trên máy tính với mục đích kiểm tra công tác phối hợp và hệ thống chỉ huy.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc

Phía quân đội Hàn Quốc có khoảng 50.000 người tham gia tập trận. Còn phía quân đội Mỹ, số người tham gia tập trận giảm từ 25.000 người năm ngoái xuống còn 17.500 người.

Một số cơ quan báo chí Hàn Quốc dự đoán việc thu nhỏ quy mô là để tránh leo thang căng thẳng với Triều Tiên.

Tuy nhiên, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, quy mô của cuộc tập trận không thay đổi.

Cũng trong ngày 21/8, báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bài chỉ trích cuộc tập trận, nói rằng cuộc thao dượt này phản ánh âm mưu chiến tranh của Mỹ và là một thách thức đối với hòa bình ở khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.