Quốc tế

Video vụ đánh bom ở Brussels là giả mạo

24/03/2016, 07:51
image

Video của vụ nổ sau cuộc tấn công nhà ga Maelbeek (Brussels) thực chất là hình ảnh vụ đánh bom ở Minsk năm 2011.

1458751845-cats
Hình ảnh trong video thực tế là của vụ đánh bom ở ga tàu điện ngầm Minsk ở Belarus năm 2011.

Theo RT đưa tin, đoạn video quay lại quang cảnh vụ nổ ghi lại từ camera an ninh được chia sẻ trên cộng đồng mạng sau cuộc tấn công tại nhà ga Maelbeek ở Brussels là giả mạo, đây thực chất là hình ảnh vụ đánh bom ở Minsk (Belarus) năm 2011 khiến 15 người chết và hơn 200 người khác bị thương.

Video đã được hãng tin VRT dẫn lại nhưng sau đó hãng này đã lên tiếng xin lỗi và đính chính.

Ở diễn biến khác có liên quan, Thủ tướng Italia Matteo Renzi đã kêu gọi EU cần có một lực lượng và chính sách an ninh chung nhằm đảm bảo an ninh cho châu Âu trong tương lai. Ông Renzi cho rằng, EU đã tranh cãi về một chính sách an ninh chung kể từ năm 1954 đến nay nhưng vẫn chưa ngã ngũ, trong khi các cuộc tấn công ngày 22/3 lại làm dấy lên vấn đề này.

Đánh bom vào Brussels cũng chính là tấn công vào “trái tim” châu Âu. Do vậy, ngay thời điểm này, EU cần phải thiết lập một lực lượng và chính sách an ninh chung, trong đó an ninh các nước cùng nhau phối hợp hoạt động, cùng hợp tác kiên định, kịp thời và liên tục hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.