Điều tra

Viện Khoa học hình sự vào cuộc vụ đôi nam nữ tử vong trong căn nhà cháy

23/12/2020, 14:46

Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ nguyên nhân vụ đôi nam nữ tử vong trong căn nhà bị cháy.

img

Người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường đôi nam nữ tử vong trong căn nhà bị cháy.

Ngày 23/12, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của đôi nam nữ tử vong trong căn nhà bị cháy.

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/12, người dân ở ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) phát hiện căn nhà của ông L.T.N. (40 tuổi) bị cháy, nên mọi người hô hoán cùng nhau dập lửa.

Sau đó, mọi người phát hiện ông N. với người phụ nữ sống như vợ chồng là bà T.T.M.D. (31 tuổi) đã tử vong. Một phần nội thất ở trong nhà bị cháy.

Qua điều tra ban đầu, chiều 21/12, ông N. mua can xăng khoảng 10 lít về nhà.

Camera an ninh trong nhà ghi lại hình ảnh ông N. mang can xăng ra tạt khắp nhà vào lúc gần 3h ngày 22/12. Sau đó, ông N. được cho là đã phóng hỏa rồi tử vong trong phòng ngủ với vợ hờ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến ông N. và bà D. tử vong được xác định là do ngạt khí độc trong căn nhà.

Được biết, ông N. và bà D. đã từng có vợ, chồng nhưng sau đó ly hôn, rồi cả 2 đến sống chung với nhau.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.