Điều tra

Viện KSND tối cao vào cuộc vụ tố Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an

28/04/2020, 06:48

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc vụ tố Đường "Nhuệ" cùng đàn em đánh người ngay tại trụ sở công an hơn 5 năm trước.

img
Bà Đinh Thị Lý vui mừng khi biết tin cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc vụ Đường "Nhuệ" đánh con trai bà 5 năm trước tại trụ sở công an

Ngày 28/4, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã vào cuộc để làm rõ nội dung tố cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") đánh người ngay tại trụ sở Công an. Sự việc xảy ra từ ngày 18/11/2014 tại Công an phường Trần Lãm, TP. Thái Bình nhưng bị “chìm xuồng” suốt 5 năm qua.

Được biết trong ngày 27/4, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã làm việc với một số người có liên quan đến vụ việc.

Trao đổi với Báo Giao thông xung quanh thông tin cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc vụ Đường "Nhuệ" đánh người ngay tại trụ sở công an, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm) cho biết: "Suốt 5 năm qua, gia đình tôi kiến nghị khắp nơi, giờ đây công lý đã được thực thi. Tôi rất vui mừng khi nhận được thông báo mời lên làm việc của Viện KSND tối cao. Tôi sẽ thông tin trung thực những gì đã xảy ra 5 năm trước khi Đường "Nhuệ" đánh con tôi ngay tại trụ sở công an tới các cán bộ điều tra.

Theo đơn tố cáo của bà Đinh Thị Lý: Ngày 18/11/2014, bà cùng con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi) tố trong lúc chờ cán bộ công an phường để trình bày một vụ việc liên quan đến bà thì bị Đường "Nhuệ" cùng đàn em đánh ngay phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm. Kết quả giám định, anh Duy bị thương tích với tỉ lệ 15%

Tuy nhiên, sau vụ việc, Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình bất ngờ thông báo không khởi tố vụ án. Quyết định này cũng đã được gửi đến Viện KSND cùng cấp.

Không đồng tình với quyết định này, nhiều năm liền, mẹ con bà Lý đã viết đơn kêu cứu gửi đến nhiều cơ quan chức năng địa phương và Trung ương để mong làm rõ sự việc.

Thời gian gần đây, vụ việc Đường "Nhuệ" bị phanh phui, cơ quan bảo vệ pháp luật phục hồi điều tra hàng loạt vụ việc gây bức xúc xã hội của băng nhóm này.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.